Khởi tố 2 anh em cướp ngân hàng

Xác định vụ cướp ngân hàng rất nghiêm trọng, cơ quan điều tra TP Hà Tiên chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Kiên Giang thụ lý theo thẩm quyền.

Sáng 12/3, Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với hai anh em Trịnh Đình Hào (21 tuổi), Trịnh Đình Phú (18 tuổi, cùng ngụ ấp Ngã 4, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên) về tội Cướp tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Hào mua một khẩu súng bắn đạn cao su và 50 viên đạn với số tiền 21 triệu đồng. Trưa 2/3, Hào nói Phú lấy xe máy chở anh ta đi lấy hàng từ một đơn vị chuyển phát nhanh rồi về nhà.

 Hai anh em Trịnh Đình Hào (trái) và Trịnh Đình Phú. Ảnh: Văn Vũ.

Hai anh em Trịnh Đình Hào (trái) và Trịnh Đình Phú. Ảnh: Văn Vũ.

Sau khi mở gói hàng, Hào lấy 11 viên đạn lắp vào súng rồi rủ em trai đi cướp để lấy tiền tiêu xài nhưng Phú từ chối. Sau đó, thấy Hào nổi nóng và rút súng ra bắn chỉ thiên, Phú đổi ý.

Đến 16h cùng ngày, Phú chở Hào ra chợ bách hóa Hà Tiên mua 2 đôi găng tay, 2 đôi giày thể thao, 2 mũ vải liền khẩu trang trùm kín đầu với mặt. Kẻ chủ mưu cướp ngân hàng còn mua thêm túi xách để đựng tiền.

Sau khi chạy ngang Agribank chi nhánh Hà Tiên, Hào nói Phú tìm chỗ vắng để tháo bỏ biển số xe, mặc áo khoác, mang găng tay, đội mũ kín đầu và mang giày. Cả hai quay lại phía nhà băng, Hào xuống xe đi vào trong quan sát tình hình.

Khi Phú tìm chỗ đậu xe thuận lợi dưới lề đường, Hào rút súng khống chế bảo vệ, yêu cầu đưa 2 anh em vào quầy giao dịch. Trong lúc người anh bắn 2 phát súng lên trần nhà để đe dọa mọi người, Phú cầm dao và túi xách đi vào trong quầy giao dịch, buộc các nhân viên ngồi xuống gầm bàn.

Tại quầy số 5, Phú yêu cầu nhân viên lấy tiền bỏ vào túi xách rồi rút lui cùng anh trai. Lúc này, một bảo vệ khác chạy đến rút chìa khóa xe máy của 2 tên cướp và nổ súng cảnh cáo.

Khẩu súng bắn đạn cao su được Trịnh Đình Hào mua thông qua mạng xã hội. Ảnh: Văn Vũ.

Hào chĩa súng về phía nhân viên bảo vệ để Phú lấy xe nhưng không có chìa khóa nên Phú vứt dao, để túi tiền xuống vỉa hè. Một nhân viên tín dụng cũng kịp chạy ra giật lại túi xách chứa gần 384 triệu đồng.

Nghe tiếng tri hô của bảo vệ, 2 anh em Hào bỏ chạy nhưng bị người dân phối hợp với công an khống chế, thu giữ tang vật.

Agribank chi nhánh Hà Tiên (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Việt Tường - Văn Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khoi-to-2-anh-em-cuop-ngan-hang-post1192250.html