Khởi tố 2 đối tượng mua bán pháo nổ trái phép ở Can Lộc

Mua pháo nổ về bán để kiếm lời, hai đối tượng Nguyễn Viết Lý và Nguyễn Việt cùng trú tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam.

Nguyễn Viết Lý (bên trái) và Nguyễn Việt cùng tang vật vụ án.

Nguyễn Viết Lý (bên trái) và Nguyễn Việt cùng tang vật vụ án.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 12h30 ngày 13/1/2023, Công an huyện Can Lộc bắt quả tang Trần Bắc Thái (SN 2005, trú tại tổ dân phố Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc) có hành vi tàng trữ 2 hộp pháo loại 49 quả, do nước ngoài sản xuất.

Đến khoảng 13h ngày 14/1, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Can Lộc đã bắt giữ Nguyễn Việt (SN 1995, trú tại tổ dân phố Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc) là người bán pháo cho Thái.

Việt khai đã mua 10 hộp pháo loại 49 quả của Nguyễn Viết Lý (SN 1994, trú tại thôn Nhân Phong, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc) rồi bán cho Trần Bắc Thái 2 hộp pháo loại 49 quả với giá 3.000.000 đồng, bán cho Nguyễn Văn Trọng (SN 1992, trú tại tổ dân phố Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc) 2 hộp pháo loại 49 quả với giá 2.800.000 đồng, bán cho Trần Duy Thỏa (SN 1998, trú tại tổ dân phố Kiến Thành, thị trấn Đồng Lộc) 1 hộp pháo với giá 1.500.000 đồng; 5 hộp pháo còn lại Việt vẫn đang cất giấu trong nhà.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Can Lộc tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Lý.

Khám xét tại chỗ ở của Lý, lực lượng công an thu giữ 1 hộp pháo, loại 49 quả.

Lý khai nhận mua 15 hộp pháo loại 49 quả về cất giấu tại nhà, sau đó bán cho người khác để kiểm lời.

Ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Viết Lý và Nguyễn Việt về tội “buôn bán hàng cấm”.

Ngọc Thắng

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/khoi-to-2-doi-tuong-mua-ban-phao-no-trai-phep-o-can-loc/243413.htm