Khởi tố 2 đối tượng trộm chó bị xe ô tô truy đuổi tông ngã

Quang và Tiến sử dụng dụng cụ kích điện dạo quanh các tuyến đường thuộc địa bàn quận 12, Hóc Môn, Củ Chi... bắn chó đem đi bán. Khi vừa trộm được 8 con chó, 2 đối tượng dừng xe kiểm tra chiến lợi phẩm thì bị anh H điều khiển xe ô tô tông ngã. Cả 2 bỏ lại tang vật chạy bộ tẩu thoát…

Ngày 30/10, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Phương Quang (SN 1995) và Nguyễn Minh Tiến (SN 1991, cùng ngụ huyện Hóc Môn) để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng trộm chó bị anh H dùng xe ô tô tông ngã bị khởi tố.

Sáng 18/10, cả hai điều khiển xe máy, sử dụng bộ kích điện gắn vào súng bắn điện tự chế bắn trộm 8 con chó. Khi đến trước số 15, đường Tân Thới Nhất 18, phường Tân Thới Nhất, quận 12, hai đối tượng dừng xe kiểm tra “chiến lợi phẩm” thì bị anh Đ.V.H (SN 1980, ngụ quận 12) điều khiển xe ô tô tông ngã.

Khi 2 đối tượng định dựng xe bỏ chạy, anh H tiếp tục dùng xe ô tô truy đuổi khiến 2 đối tượng phải bỏ lại xe máy cùng một số tang vật chạy bộ thoát thân.

Hình ảnh 2 đối tượng sau khi trộm chó dừng xe kiểm tra "chiến lợi phẩm".

Anh H phát hiện đã tông thẳng xe ô tô vào 2 đối tượng.

Từ trình báo của anh H, Công an quận 12 đã thu giữ tại hiện trường bao tải chứa xác chó, bộ dụng cụ kích điện, cây súng bắn xung điện tự chế và chiếc xe gắn máy. Trích xuất camera xác định được nhân dạng của 2 đối tượng, Công an quận 12 tổ chức truy xét và bắt được cả hai khi chúng đang lẩn trốn tại nhà.

Số xác chó mà 2 đối tượng bỏ lại hiện trường.

Bộ dụng cụ kích điện gắn với súng bắn điện tự chế.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai đã thực hiện nhiều vụ trộm chó, mỗi ngày “bắn hạ” từ 10-15 con, đem bán cho một lò mổ tại quận 12 với giá 30 đến 35 ngàn/kg chia nhau tiêu xài.

Anh Thư

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/khoi-to-2-doi-tuong-trom-cho-bi-xe-o-to-truy-duoi-tong-nga--i712183/