Khởi tố 2 người Trung Quốc cướp tiền, ô tô ở Quảng Ninh

Hai đối tượng người Trung Quốc cướp tiền, ô tô rồi đâm đổ barie trạm kiểm soát để trốn chạy vào đêm 7.8, đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố.

Chiếc xe bị các đối tượng cướp để chạy trốn hư hỏng sau tai nạn - Ảnh L.N

Ngày 9.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh (PC45) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ding Shi Jie (Đinh Thiếu Kiệt, 30 tuổi, trú tại huyện Tuy Phàn, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) và Ding Ning Shan (Đinh Ninh Sơn, 36 tuổi, trú tại huyện Chu Chân, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 7.8, Ding Shi Jie và Ding Ning Shan nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đến 21 giờ cùng ngày, 2 đối tượng đột nhập cây xăng số 22 của Công ty CP ASEAN (khu 2, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) nhằm mục đích trộm cắp tài sản. Bị chị Nguyễn Thị Thu Hương (nhân viên cây xăng) phát hiện, cả hai đuổi theo khống chế, dùng băng dính buộc tay chân, bịt mồm chị Hương, rồi lấy đi 1 điện thoại di động Samsung và 210.000 đồng.

Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng và người dân đã truy đuổi và bắt Ding Ning Shan, giao cho Công an thành phố Móng Cái. Riêng Ding Shi Jie đã lấy chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Venza BS 14L – 9988 của Công ty CP ASEAN bỏ chạy.

Đáng chú ý, khi lực lượng chức năng đang dẫn giải Ding Ning Shan thì Ding Shi Jie điều khiển ô tô vừa lấy lao vào tổ công tác và mở cửa cho Ding Ning Shan lên xe, sau đó lái về hướng thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) theo quốc lộ 18A. Khi đến Trạm kiểm soát liên ngành Bến tàu Dân Tiến, các đối tượng đã cho xe đâm đổ barie để qua trạm. Đến km 16 quốc lộ 18A, đoạn qua thôn 5, xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, ô tô chở 2 đối tượng gặp tai nạn, cả 2 bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Lã Nghĩa Hiếu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/phap-luat/khoi-to-2-nguoi-trung-quoc-cuop-tien-o-to-o-quang-ninh-991549.html