Khởi tố 2 thanh niên ở Quảng Nam ra Đà Nẵng cướp giật tài sản của du khách

Trong vòng 1 tháng, 2 thanh niên ở Quảng Nam ra Đà Nẵng và cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật tài sản của du khách.

Ngày 10/9, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Xuân Tâm (22 tuổi) và Đỗ Phương Thạch (22 tuổi, cùng trú huyện Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

 Tâm và Thạch tại cơ quan chức năng. (Ảnh: C.A)

Tâm và Thạch tại cơ quan chức năng. (Ảnh: C.A)

Trước đó, vào khoảng 20h45 ngày 27/8, hai vợ chồng chị Mylint Aung (quốc tịch Myanmar) đang đi dạo ở tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp thì bị 2 thanh niên chạy xe máy giật túi xách. Túi xách này có 1 điện thoại Iphone 5 và một số giấy tờ tùy thân.

Tiếp nhận thông tin trình báo của vợ chồng chị Mylint Aung, Công an quận Sơn Trà vào cuộc điều tra, xác minh.

Ngày 28/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà đã phối hợp với Công an phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) kiểm tra hành chính một nhà nghỉ trên đường Cách Mạng Tháng Tám và phát hiện Lê Xuân Tâm cùng một số người khác có biểu hiện sử dụng ma túy.

Tại đây, lực lượng chức năng nhận thấy chiếc điện thoại Tâm đang sử dụng có đặc điểm giống với chiếc điện thoại của chị Mylint Aung bị cướp giật trước đó.

Tại cơ quan điều tra, Tâm thừa nhận chiếc điện thoại Iphone 5 này là tài sản mà Tâm cướp của chị Mylint Aung.

Ngoài ra, Tâm còn khai nhận trong tháng 8/2018, Tâm cùng với Đỗ Phương Thạch và đồng bọn đã thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật tài sản của khách du lịch ở quận Sơn Trà.

>>> Đọc thêm: Bắt giữ tên cướp điện thoại của du khách nước ngoài

HÀ BÌNH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khoi-to-2-thanh-nien-o-quang-nam-ra-da-nang-cuop-giat-tai-san-cua-du-khach-d425461.html