Khởi tố 2 thanh niên 'thông chốt' tông trọng thương CSGT ở Vĩnh Phúc

Sau khi khởi tố, 2 bị can 17 tuổi được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ quá trình điều tra.

Chiều 14/3, thông tin từ Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Văn Sinh (SN 2004), trú tại xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) và Nguyễn Viết Dương (SN 2004), trú tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Các bị can Nguyễn Văn Sinh và Nguyễn Viết Dương.

Các bị can Nguyễn Văn Sinh và Nguyễn Viết Dương.

Các quyết định nêu trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Công an huyện Bình Xuyên cho biết, hai bị can này được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ quá trình điều tra.

2 thanh niên "thông chốt", tông chiến sỹ CSGT trọng thương.

Trước đó, trong quá trình thực hiện kế hoạch về tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, khoảng 15h35 ngày 11/3, trên đường 310 thuộc thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên), tổ tuần tra CSGT Công an huyện Bình Xuyên phát hiện xe môtô màu đen do Nguyễn Văn Sinh điều khiển hướng đi Tam Đảo. Trên xe lúc này có chở Nguyễn Viết Dương. Cả 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm.

Lãnh đạo Cục CSGT thăm hỏi, động viên Thượng úy Lê Quang Toàn tại bệnh viện.

Khi tổ công tác CSGT ra hiệu dừng xe, 2 thanh niên này không chấp hành, cố tình điều khiển xe lách qua rồi tông trúng Thượng úy Lê Quang Toàn, cán bộ đội CSGT, Công an huyện Bình Xuyên. Sau cú tông cực mạnh, đồng chí Toàn bị gãy chân phải, tay phải, xương đòn bả vai phải, xương gò má phải. Riêng 2 bị can Sinh và Dương bị chỉ xây xát nhẹ.

Hiện Thượng úy Lê Quang Toàn vẫn đang được các y bác sỹ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) chăm sóc tích cực.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/khoi-to-2-thanh-nien-thong-chot-tong-trong-thuong-csgt-o-vinh-phuc-20210314180624098.htm