Khởi tố 2 thanh niên trộm chó bị ô tô tông ở quận 12

Công an quận 12, TP.HCM khởi tố, tạm giam với hai thanh niên trộm chó bị xe ô tô tông văng trên địa bàn phường Tân Thới Nhất.

Ngày 30-10, Cơ quan CSĐT Công an quận 12, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với Trần Phương Quang (28 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) và Nguyễn Minh Tiến (32 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Đây là hai thanh niên trộm chó bị xe ô tô tông trúng trên đường Tân Thới Nhất 18, Tân Thới Nhất, quận 12 mà PLO đã đưa tin.

Công an quận 12 đọc Quyết định khởi tố, lệnh tạm giam hai tháng với Quang và Tiến. Ảnh: CA

Theo điều tra, Tiến được Trần Phương Quang rủ tham gia đi bắn trộm chó để đem bán cho các lò tiêu thụ lấy tiền tiêu xài.

Một tuần trước khi bị Công an quận 12 phát hiện, bắt giữ, cả hai đã thực hiện nhiều vụ trộm chó, mỗi vụ nhóm này bắt từ hai đến 10 con chó trên địa bàn Hóc Môn, quận 12.

Số chó này được hai nam thanh niên mang đến các lò mổ để bán với giá từ 30 đến 35 ngàn đồng/kg.

Công an quận 12 sau đó bắt Quang và Tiến. Ảnh: CA

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hai thanh niên trộm chó đang dừng bên đường thì bị một xe ô tô tông trúng, phải bỏ lại tang vật, chạy bộ. Vụ việc gây xôn xao dư luận.

Vào cuộc điều tra, Công an quận 12 xác định tài xế trong đoạn clip là anh ĐVH (43 tuổi, ngụ quận 12).

Anh H cho biết khi đến trước số 15 Tân Thới Nhất 18 thì phát hiện hai thanh niên đi xe máy đang đứng bên đường, người ngồi sau xách theo con chó bỏ vào bao tải.

Công an thu giữ tám con chó là tang vật trong vụ việc. Ảnh: CA

Nghi ngờ đây là trộm chó, anh H đã chạy xe ô tô tông trúng. Bị tông bất ngờ khiến cả hai ngã nhào ra đường. Liền đó, nam thanh niên mặc áo sọc dựng xe lên để tẩu thoát thì bị tài xế tiếp tục truy đuổi, áp sát khiến cả hai phải bỏ chạy bộ.

Trước đó, Quang và Tiến trộm chó thì bị xe ô tô của anh H tông văng. Ảnh cắt từ clip

Công an quận 12 sau đó khám nghiệm hiện trường, thu giữ một bao tải màu xanh bên trong có tám con chó, một ba lô màu đen chứa súng bắn nỏ tự chế, ba cây chích điện, ắc quy, sáu cuộn băng keo…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định được Quang và Tiến là thủ phạm trộm chó nên tạm giữ hình sự.

Công an cũng lấy lời khai với các nạn nhân bị trộm chó và đủ cơ sở xử lý hình sự với Quang và Tiến.

Nguyễn Tân

Nguồn PLO: https://plo.vn/khoi-to-2-thanh-nien-trom-cho-bi-o-to-tong-o-quan-12-post759011.html