Khởi tố 2 'yêu râu xanh' đánh đập, hiếp dâm cụ bà ở Bắc Giang

Yên và Chỉ dùng xe máy chở nhau đi lòng vòng để tìm các cô gái đi đường sàm sỡ. Khi gặp bà T. đi xe đạp một mình, 2 đối tượng liền áp sát, kéo bà T. xuống ruộng ven đường đánh đập, khống chế và thay nhau hãm hiếp nạn nhân.

Chiều 28/8, trao đổi với Bảo vệ pháp luật, một lãnh đạo Công an huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Chỉ (SN 1993) và Nguyễn Văn Yên (SN 1999, cùng trú tại thôn Sâu, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang) để điều tra về tội “Hiếp dâm”.

Các quyết định tố tụng liên quan đến 2 bị can trên đã được VKSND huyện Lạng Giang phê chuẩn.

 Đối tượng Nguyễn Văn Yên (ảnh Cơ quan CA cung cấp)

Đối tượng Nguyễn Văn Yên (ảnh Cơ quan CA cung cấp)

Theo đó, sáng 17/6, Công an huyện Lang Giang tiếp nhận tin báo của Công an xã Trường Thịnh, về việc khoảng 21h đêm hôm trước (16/7), trên đường đi tập dưỡng sinh từ nhà văn hóa về nhà, bà T. (SN 1955, trú tại thôn Trường Thịnh, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang) bị 2 đối tượng nam thanh niên lạ mặt đi xe máy chặn đường hành hung. Các đối tượng đánh bà T. vào mặt, vào bụng khiến nạn nhân bị gãy 2 chiếc răng và bầm tím phần mềm ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Lạng Giang đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, gặp bà T. để xác minh thông tin, điều tra làm rõ vụ việc. Hiện trường xảy ra vụ việc là khu vực ruộng ven đường, cách cổng nhà nạn nhân khoảng 50 mét.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu được một số vật dụng cá nhân của nạn nhân như dép, dây buộc tóc và chiếc cúc áo bị vỡ. Tại khu vực hiện trường, nhiều cây cỏ bị dập nát, có dấu hiệu của sự vật lộn.

Từ các dấu vết để lại hiện trường, bằng con mắt nghiệp vụ, các điều tra viên đã ghi vấn có dấu hiệu nạn nhân bị các đối tượng hiếp dâm. Vì nếu chỉ đánh bà T. không thôi thì các đối tượng sẽ đánh ngay ở trên đường, chứ làm gì phải lôi kéo nạn nhân xuống ruộng thì mới đánh.

Tuy nhiên, khi được hỏi thì bà T. không khai thật rằng mình đã bị hãm hiếp mà lại khăng khăng nói rằng đã bị 2 đối tượng chặn đường hành hung, đánh đập mà thôi. Chỉ với việc này thôi, các điều tra viên cũng đã rất khó khăn, vất vả, phải dùng đủ lời lẽ động viên, thuyết phục, mãi cuối cùng bà T. mới đồng ý nói ra sự thật rằng, đã bị 2 đối tượng hãm hiếp.

Quá trình điều tra, bà T. cung cấp thông tin về đối tượng và chiếc xe máy 2 đối tượng chở nhau cũng không được chính xác. Theo trình bày của nạn nhân thì xe máy của đối tượng có đèn sáng kiểu xe đạp điện và không có tiếng động cơ... Những đặc điểm này rất khác so với đặc điểm của đối tượng và xe máy của đối tượng khi được điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, quá trình rà soát, sàng lọc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang thấy nổi lên 2 đối tượng Nguyễn Văn Chỉ và Nguyễn Văn Yên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, 2 nghi can Chỉ và Yên đã được đưa về trụ sở cơ quan điều tra để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng Chỉ và Yên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, bọn chúng chính là người đã hãm hiếp bà T. vào đêm 16/6 vừa qua.

Theo lời khai của 2 đối tượng, khoảng 21h ngày 16/6, khi đã có chút hơi men trong người, Nguyễn Văn Yên đi xe máy rủ Nguyễn Văn Chỉ sang địa bàn xã Quang Thịnh (xã liền kề với xã Nghĩa Hòa - địa phương 2 đối tượng cư trú) với mục đích tìm các cô gái đi đường để sàm sỡ.

Yên và Chỉ chở nhau đi theo đường liên thôn từ xã Nghĩa Hòa sang xã Quang Thịnh. Đi hết địa phận thôn Trường Thịnh, 2 đối tượng quay xe máy lộn lại. Khi quay lại đến giữa thôn Trường Thịnh, Yên và Chỉ gặp một cô gái đi xe máy đi ngược chiều. Ngay lập tức, 2 tên này liền quay đầu xe bám theo cô gái để chờ cơ hội giở trò đồi bại.

Khi 2 đối tượng bám theo đến đoạn đường cong, cua tay áo thì mất hút cô gái, không thấy bóng dáng đâu nữa. Tiếp tục lái xe, Yên và Chỉ lao xuống phía đường nhánh thì nhìn thấy bà T. đang đi xe đạp một mình. Đảo mắt quan sát xung quanh thấy vắng vẻ, 2 đối tượng liền áp sát, lôi kéo bà T. xuống dưới ruộng ven đường và khống chế để hiếp dâm nạn nhân.

Trong quá trình hãm hiếp bà T, thấy nạn nhân vùng vẫy, kêu cứu, quyết liệt kháng cự, đối tượng Yên đã đấm nhiều phát vào mặt, vào bụng bà T. khiến nạn nhân bị gẫy chiếc 2 răng và bầm tím phần mềm nhiều vị trí trên cơ thể. Sau khi thay nhau giở trò đồi bại với nạn nhân, Yên và Chỉ lên xe máy bỏ chạy.

Ngày 27/6, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai của nghi can Nguyễn Văn Yên và Nguyễn Văn Chỉ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng nói trên để điều tra về tội “Hiếp dâm”.

Trước đó, Bảo vệ pháp luật cũng đã đưa tin về việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Chỉ và Nguyễn Văn Yên để điều tra về hành vi hiếp dâm bà T.

Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang điều tra, xử lý theo quy định.

Nhật Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/khoi-to-2-yeu-rau-xanh-danh-dap-hiep-dam-cu-ba-o-bac-giang-72095.html