Khởi tố 23 người trong đường dây làm giả chứng chỉ nghề

Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố 23 người về các tội giả mạo trong công tác, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 16-7, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin về đường dây làm giả chứng chỉ nghề liên tỉnh, liên quan đến nhiều nghi phạm từ Bắc vào Nam, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, vào đầu tháng 3-2022, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương nhận được thông tin về đường dây làm chứng chỉ nghề với quy mô lớn không qua đào tạo, sát hạch.

Quá trình theo dõi, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Lê Văn Tưởng (29 tuổi, trú tại phường Phả Lại, TP Chí Linh) đang bán các chứng chỉ đào tạo nghề không qua đào tạo.

Công an tỉnh Hải Dương đang lấy lời khai của nghi phạm. Ảnh CTV

Công an tỉnh Hải Dương đang lấy lời khai của nghi phạm. Ảnh CTV

Xác định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Vì vậy, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã xác lập chuyên án đấu tranh bóc gỡ đường dây này.

Chỉ trong thời gian ngắn, các trinh sát thuộc các phòng nghiệp vụ đã bóc gỡ, triệt phá thành công một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cấp, bán hàng chục chứng chỉ nghề nghiệp không qua đào tạo, sát hạch.

Đến nay, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố 23 nghi phạm về các tội giả mạo trong công tác, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

LÊ ĐỒNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/khoi-to-23-nguoi-trong-duong-day-lam-gia-chung-chi-nghe-post689438.html