Khởi tố 3 bị can vụ đột nhập vào kho hàng trộm dây cáp

Ngày 2/6, Đội Cảnh sát hình sự, CATP Phủ Lý (Hà Nam) cho biết vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can, gồm: Nguyễn Quốc Triệu, (SN1976); Đoàn Thế Dũng, (SN 1987) cùng trú tại thôn Lão Cầu, xã Tiên Tân, TP Phủ Lý về tội trộm cắp tài sản và Lê Đức Bình (SN 1977), trú tại thôn Lão Cầu, xã Tiên Tân, TP Phủ Lý về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, ngày 10/5,Nguyễn Quốc Triệu và Đoàn Thế Dũng đã đột nhập vào kho hàng của Công ty TNHH Engineering, đóng trên địa bàn thôn Lão Cầu, xã Tiên Tân, TP Phủ Lý (Hà Nam) trộm 16,8m dây cáp điện sau đó bán cho Lê Đức Bình với giá 1,7 triệu đồng.

 Cơ quan Công an lấy lời khai các đối tượng và tang vật vụ trộm.

Cơ quan Công an lấy lời khai các đối tượng và tang vật vụ trộm.

Sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, bằng biện pháp nghiệp vụ và từ các chứng cứ, tài liệu thu thập được, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Phủ Lý đã điều tra, làm rõ và bắt khẩn cấp 2 đối tượng gồm Đoàn Thế Dũng và Lê Đức Bình.

Đến ngày 30/5, qua công tác vận động của các ban ngành, Nguyễn Quốc Triệu đã ra cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hà Phượng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-nhom-nguoi-dot-nhap-vao-kho-trom-day-cap-597489/