Khởi tố 3 đối tượng cướp tiệm vàng ở Hóc Môn

Hôm nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã có thông tin chính thức về vụ cướp tiệm vàng ở huyện Hóc Môn mới xảy ra cách nay 20 ngày. Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can và thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Ba đối tượng bị khởi tố về tội cướp tài sản và bị bắt tạm giam gồm: Y Ét Aỹun, người dân tộc Ê Đê, tên thường gọi là Đức, sinh năm 1997, ngụ tỉnh Daklak; Đàm Văn Lực, sinh năm 1988, ngụ TP Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai. . Theo Cơ quan điều tra, Đức và Lực là hai đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi cướp tiệm vàng Thông Phương, tạixã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TPHCM vào ngày15/11. Đến ngày 19/11, Công an đã bắt giữ Đức. và sau đó tiếp tục bắt 2 đối tượng còn lại. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an thu được 2 khẩu súng ngắn cùng đạn và một số vàng còn sót lại. Công an TPHCM cũng khuyến cáo các chủ tiệm vàng cần cảnh giác với tình trạng cướp ngày càng manh động; để bảo vệ tài sản cũng cần lưu ý một số biện pháp như: thay kính cường lực ở tủ trưng bày; thường xuyên kiểm tra camera để phát hiện đối tượng khả nghi có dấu hiệu khảo sát hiện trường tiệm vàng; bảo vệ tiệm vàng cần được tuyển chọn kỹ càng hơn, có kỹ năng về công tác nghiệp vụ bảo vệ mục tiêu.../.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/khoi-to-3-doi-tuong-cuop-tiem-vang-o-hoc-mon