Khởi tố 3 đối tượng để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ

Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi 'Chống người thi hành công vụ'.

Ngày 19/4, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng là Nguyễn Trung Lực (25 tuổi), Nguyễn Trung Trí (19 tuổi), cùng ngụ xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất) và Nguyễn Trọng Đức (26 tuổi), ngụ tại xã Bàu Hàm 1, huyện Trảng Bom để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 14/4, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông (Công an huyện Thống Nhất) gồm 4 cán bộ, chiến sỹ là Thượng úy Trần Long, Thượng úy Trần Triệu Pha, Thượng úy Nguyễn Huy Cường và Trung úy Đỗ Phạm Tuấn Anh làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến đường liên xã, thuộc xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất. Tổ công tác phát hiện 3 đối tượng Lực, Trí, Đức điều khiển 2 xe gắn máy lưu thông trên đường nghi đã sử dụng rượu bia.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn.

Sau khi dừng xe, cả 3 đối tượng trên không hợp tác và có hành vi chửi bới, xô đẩy lực lượng cảnh sát giao thông.

Sau đó, đối tượng Trực đi vào một nhà dân gần đó, lấy 2 con dao và đưa cho Đức 1 con rồi cả hai cùng lao vào tấn công lực lượng cảnh sát.

Hậu quả, Thượng úy Trần Triệu Pha bị thương ở mặt phải nhập viện và khâu nhiều mũi, Thượng úy Trần Long bị thương ở tay.

Sau khi được các lực lượng công an địa phương phối hợp, cả 3 đối tượng trên bị bắt.

Vụ việc đang được Công an huyện Thống Nhất điều tra.

Sỹ Tuyên/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/khoi-to-3-doi-tuong-de-dieu-tra-hanh-vi-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu/82282.html