Khởi tố 3 đối tượng mua đi bán lại cây thuốc phiện kiếm lời

Ngày 21/3, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy (cây, quả thuốc phiện tươi).

Lạng Sơn:

Lục Thị Thúy tại cơ quan Công an.

Lục Thị Thúy tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào khoảng 15h12 ngày 17/3, tại đường Xương Giang, thuộc khu Tân Hòa, thị trấn Hữu Lũng, Công an huyện Hữu Lũng phát hiện, bắt quả tang Lục Thị Thúy (SN 1978, trú tại thị trấn Hữu Lũng) đang tàng trữ 53 quả cây thuốc phiện.

Nhanh chóng đấu tranh mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã làm rõ đối tượng bán quả thuốc phiện trên là Dương Văn Ngọc (SN 1980, trú huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Thúy mua từ Ngọc 1kg cây thuốc phiện tươi và 1kg quả cây thuốc phiện với tổng số tiền là 1 triệu đồng với mục đích bán lại kiếm lời.

Quả cây thuốc phiện được Thúy mang đi bán.

Tại cơ quan điều tra, Thúy khai nhận đã bán 1kg cây thuốc phiện tươi cho Nguyễn Thị Hải (SN 1988, trú huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) với giá 1 triệu đồng, phần còn lại Thúy đang chở đi bán thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Hải sau khi mua từ Thúy đã mang đi bán cho một người đàn ông trú tại huyện Cao Lộc với giá 1,2 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Hữu Lũng đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/khoi-to-3-doi-tuong-mua-di-ban-lai-cay-thuoc-phien-kiem-loi-328390.html