Khởi tố 4 bị can vụ chém người tử vong trước quán karaoke tại Thái Nguyên

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 4 bị can trong vụ chém người tử vong.

Trong đó có 3 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Giết người" gồm: Dương Minh Đức (SN 1997), Dương Trường Anh (SN 2000) và Nông Văn Giáp (SN 2002), cùng trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Cơ quan công an đã làm rõ, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Đức và anh Dương Bá Ngọc (SN 1994, trú tại huyện Phú Bình), khoảng 23h, ngày 10/7, Đức rủ Anh và Giáp đi tìm anh Ngọc để đánh.

Các bị can bị khởi tố tội giết người tại cơ quan công an. Ảnh CAND.

Các bị can bị khởi tố tội giết người tại cơ quan công an. Ảnh CAND.

Khoảng 0h15 ngày 11/7, khi thấy anh Ngọc từ quán karaoke Tứ Huyền, thuộc xóm Phố Chợ Đồn, xã Kha Sơn, huyện Phú Bình đi ra, Anh và Giáp đã sử dụng dao phay, dao quắm chém nhiều nhát vào người, tay, chân anh Ngọc dẫn đến tử vong.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ; sau gần 20 giờ tích cực điều tra, truy xét đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng gây án.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Dương (SN 1995, trú tại huyện Phú Bình) về tội “Che giấu tội phạm”.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Hồng Nguyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/khoi-to-4-bi-can-vu-chem-nguoi-tu-vong-truoc-quan-karaoke-tai-thai-nguyen-d559480.html