Khởi tố 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng trong đêm

Ngày 28/3, Công an quận Đống Đa, Hà Nội thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi 'Gây rối trật tự công cộng'.

Hình ảnh nhóm đối tượng vác hung khí gây rối trật tự công cộng trên đường phố. Ảnh T.L

Theo Công an quận Đống Đa, trước đó đơn vị nhận được tin tố giác tội phạm của người dân về việc rạng sáng 20/9/2023, tại khu vực đường Láng, quận Đống Đa xuất hiện một nhóm thanh niên đi xe máy tốc độ cao, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng.

Ngay sau đó, Công an quận Đống Đa đã vào cuộc điều tra, xác minh và xác định được các đối tượng liên quan, trong đó nhóm 1 gồm 8 đối tượng: Đào Anh Tuấn, SN 2007; Nguyễn Văn Quang, SN 2006; Nguyễn Văn Mạnh, SN 2007; Nguyễn Tiến Vinh, SN 2007; Nguyễn Văn Sang, SN 2003, cùng trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội; Đoàn Đức Linh, SN 2008, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội; Vũ Gia Huy, SN 2008, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội; Nguyễn Vy Thảo, SN 2004, trú tại huyện Chư Pảh, tỉnh Gia Lai. Nhóm 2 gồm: Trần Anh Nhật, SN 2007, trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa và Nguyễn Đức Dũng, SN 2008, trú tại huyện Ý Yên, Nam Định.

Vụ việc được làm rõ như sau: tối 19/9/2023, nhóm 1 gồm 8 đối tượng trên tụ tập tại phòng trọ của Tuấn và Sang tại phường Văn Phú, quận Hà Đông, Hà Nội. Khoảng 23h cùng ngày, nhóm này rủ nhau đi xe máy lượn phố và uống nước. Cùng thời điểm này nhóm 2 là Nhật và Đức cùng một số đối tượng khác cũng đi lượn phố. Quá trình di chuyển trên địa bàn quận Hà Đông, nhóm của Nhật thấy một số đối tượng khác mang theo tuýp sắt hàn giao phóng nhập vào đoàn của mình.

Đến khoảng hơn 1h00 sáng 20/9/2024, 2 nhóm này nhập đoàn nhau rồi phóng xe với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi, lạng lách đánh võng, dùng tuýp sắt hàn dao phóng khua xung quanh, quẹt xuống đường tóe lửa, gây mất an ninh trật tự. Đến tối cùng ngày, Tuấn, Huy, Linh, Sang đi uống nước ở khu vực Trường Chinh, quận Thanh Xuân. Tại đây, Linh bị một nhóm đối tượng khác chém gây thương tích, Huy bị cướp xe máy. Vụ việc đã được Công an quận Thanh Xuân thụ lý.

Tối 21/9, Tuấn rủ Quang, Mạnh, Nhật, Dũng và các đối tượng khác đi đánh nhau trả thù cho Linh. Vụ việc này được Công an quận Hà Đông thụ lý, sau đó tiếp tục chuyển vụ án đến Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền và khởi tố các đối tượng về tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an quận Đống Đa đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 5 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” gồm Quang, Mạnh, Nhật, Sang, Thảo, 5 đối tượng còn lại đang tiếp tục củng cố tài liệu hồ sơ xử lý theo quy định.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/khoi-to-5-doi-tuong-gay-roi-trat-tu-cong-cong-trong-dem-375102.html