Khởi tố 5 đối tượng phá rừng gỗ lim tại Quảng Bình

Liên quan tới vụ phá rừng gỗ lim nghiêm trọng tại Quảng Bình, cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Ninh, đã ra quyết định khởi tố 5 đối tượng về hành vi vi phạm quy định khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Ngày 8/5, tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng: Dương Trọng Hà (SN 1972), ở thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch; Nguyễn Đức Cảnh (SN1972), Hồ Văn Vương (SN 1985), Hồ Văn Hinh (SN 1989) và Hồ Văn Thi (SN 1993) cùng ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản được quy định tại khoản 1, điều 232 BLHS.

Các đối tượng trong vụ phá rừng tại cơ quan điều tra.

Các đối tượng trong vụ phá rừng tại cơ quan điều tra.

Trong đó, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Trọng Hà và Nguyễn Đức Cảnh, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Văn Vương, Hồ Văn Hinh và Hồ Văn Thi.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 13/3, lực lượng kiểm lâm huyện Quảng Ninh, phát hiện vụ khai thác rừng trái phép tại tiểu khu 329, thuộc lâm phần chi nhánh lâm trường Trường Sơn quản lý.

Đến ngày 18/3, UBND huyện Quảng Ninh lập tổ công tác liên ngành kiểm tra hiện trường khai thác gỗ trái phép tại khoảnh 2, 4, 7, tiểu khu 329 thuộc lâm phần chi nhánh lâm trường Trường Sơn quản lý.

Hiện trường vụ phá rừng.

Qua kiểm tra phát hiện có 45 cây gỗ bị khai thác trái phép, trong đó có 17 cây gỗ gõ (thuộc nhóm 1), 26 cây gỗ lim (thuộc nhóm 2) và 02 cây gỗ chua (thuộc nhóm 3), các cây gỗ đều bị chặt khúc, cưa xe hộp. Một số đã đưa ra khỏi hiện trường, số còn lại ở hiện trường là bìa bắp, cành nhánh và một số khúc, hộp gỗ có khối lượng 16,566m3. Ngoài ra còn có 67 hộp gỗ (gõ, lim) có khối lượng 4,915m3 được tập kết cất dấu ở khu vực cách hiện trường khoảng 500m đã được hạt Kiểm lâm huyện Quảng Ninh lập biên bản tạm giữ.

Quá trình điều tra xác minh thiệt hại trong vụ khai thác gỗ trái phép là 98,386m3 gỗ, tổng giá trị thiệt hại là hơn 1,6 tỷ đồng.

Các hộp gỗ còn lại tại hiện trường.

Trước tình hình trên, ngày 18/4, Công an huyện Quảng Ninh đã lập Chuyên án mang bí số 329KT, đấu tranh phá án. Với tinh thần khẩn trương, kiên quyết và nỗ lực đấu tranh phá án, Ban chuyên án đã xác định nhóm đối tượng nghi vấn, có những biểu hiện bất minh.

Ngày 26/4, Ban chuyên án quyết định phá một phần chuyên án, làm rõ 05 đối tượng thực hiện các vụ khai thác gỗ trái phép tại khoảnh 2, 4, 7 thuộc lâm phần chi nhánh lâm trường Trường Sơn quản lý.

Trước đó, vào ngày 23/4, Công an huyện Bố Trạch cũng đã khởi tố 7 đối tượng chặt phá rừng lấy gỗ mun mun ở khu vực vùng lõi di sản Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Mai Văn Dinh (SN 1970), Lê Văn Trung (SN 1980), Trần Văn Viên (SN 1967), Nguyễn Văn Hùng (SN 1985), Trần Văn Hoan (SN 1988), Mai Văn Bình (SN 1977), và Mai Kiên Cường (SN 1981), tất cả đều trú xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Trong số này, Mai Kiên Cường áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú, 6 đối tượng còn lại bị tạm gian thời hạn 4 tháng để điều tra.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khoi-to-5-doi-tuong-pha-rung-go-lim-tai-quang-binh-a433088.html