Khởi tố 5 đối tượng trong vụ cố ý gây thương tích

ĐÀ NẴNG- Sáng 27-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) khởi tố, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thịnh (1997), Trần Cao Xuân (1999), Phan Văn Khiết (1988), Nguyễn Hải (1992), Trần Hữu Nghĩa (1996, cùng trú thôn Nam Thành, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

ĐÀ NẴNG- Sáng 27-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) khởi tố, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thịnh (1997), Trần Cao Xuân (1999), Phan Văn Khiết (1988), Nguyễn Hải (1992), Trần Hữu Nghĩa (1996, cùng trú thôn Nam Thành, xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Từ trái qua: Thịnh, Xuân, Khiết, Hải, Nghĩa.

Từ trái qua: Thịnh, Xuân, Khiết, Hải, Nghĩa.

Theo điều tra ban đầu, chiều 17-2, Thịnh, Xuân và Trần Quốc Cường (1997, trú cùng thôn) đến nhà anh Nguyễn Đình Quý (2000, trú thôn Phước Sơn, xã Hòa Khương, H. Hòa Vang) để dự tiệc chia tay anh Quý lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Tại đây, Thịnh có lời qua, tiếng lại với một số thanh niên tham gia trong buổi tiệc. 20 giờ 30 cùng ngày, nhóm Thịnh trên đường về đến ngã tư thôn Phước Sơn thì gặp Trần Hồng Long (1996, trú Phước Sơn) và 1 người bạn nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Một số thanh niên đang dự tiệc tại nhà Quý hay chuyện liền chạy ra hỗ trợ, nhóm Thịnh yếu thế nên rút lui. Sau đó, Thịnh, Xuân về nhà rủ thêm Khiết, Nghĩa, Hải quay lại tìm nhóm thanh niên thôn Phước Sơn... Trong quá trình xô xát, Chu Văn Hồng (1993, trú Phước Sơn) cầm 2 khúc cây xông vào hỗn chiến nhưng khi bị rượt đánh thì Hồng bỏ chạy và bất ngờ trượt ngã xuống đường. Thấy vậy, Xuân, Khiết, Nghĩa, Hải cầm cây lao đến đánh liên tiếp vào đầu Hồng, còn Thịnh dùng rựa chém vào chân khiến Hồng bất tỉnh tại chỗ và được người dân gần đó đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích tối thiểu 35%. V.H

ĐẮK NÔNG- CAH Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Văn Công (1989, trú xã Đắk Drô, H. Krông Nô) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Theo điều tra ban đầu, Công đã quan hệ tình dục với cháu N. (2004) từ tháng 10-2018 dẫn đến có thai nên gia đình đã làm đơn tố cáo đến CAH.

Cũng với hành vi giao cấu với cháu D. (2002, trú H. Krông Nô), Vi Cơ Thạch (1999, trú xã Nam Xuân, H. Krông Nô) đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra CAH Krông Nô bắt tạm giam.

HỒNG LONG- THÁI BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_202746_khoi-to-5-doi-tuong-trong-vu-co-y-gay-thuong-tich.aspx