Khởi tố 5 người đánh chết nam thanh niên nghi bắt cóc trẻ em ở Đắk Lắk

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với 5 người đánh chết anh Y Sul Êban nghi bắt cóc trẻ em.

Ngày 1/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với 5 người trong vụ đánh chết anh Y Sul Êban (33 tuổi, trú xã Ea Kiết, huyện Cư Mgar) nghi do bắt cóc trẻ em.

Năm người bị tạm giữ gồm: Nguyễn Đình Thái (35 tuổi), Đậu Nguyễn Đặng Khoa (30 tuổi), Trần Ngọc Linh (32 tuổi), Đinh Tiến Vũ (31 tuổi) và Trương Văn Nam (27 tuổi) cùng trú ở phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột.

Công an khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, chiều 22/10, anh Nguyễn Anh Kh. (SN 1974, ngụ phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) chở vợ và con gái đi lễ ở nhà thờ Duy Hòa.

Đến khoảng 19h40 cùng ngày, anh Kh. và con gái ra bãi giữ xe để lấy xe về nhà. Lúc này, anh Y Sul Êban đến giành giật bé gái đang ngồi trên xe với anh Kh.

Anh Kh. nói: “Tại sao bắt con tôi”. Y Sul Êban cho rằng đây là con của anh ta.

Sau một hồi giằng co, anh Kh. la lớn có người bắt cóc con. Nghe vậy, nhiều người chạy đến thì anh Y Sul Êban leo qua hàng rào của nhà thờ bỏ chạy.

Anh Kh. cùng người dân đuổi theo, bắt giữ anh Y Sul Êban. Một số người bức xúc xông vào đánh anh ta bị thương nặng và chết sau đó.

Theo gia đình nạn nhân, anh Y Sul Êban bị bệnh tâm thần. Ngày 21/10, anh được vợ đưa vào Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk để khám. Tại đây, khi vợ anh đang làm thủ tục nhập viên thì Y Sul Êban bỏ đi rồi xảy ra vụ việc.

BÌNH ĐỊNH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khoi-to-5-nguoi-danh-chet-nam-thanh-nien-nghi-bat-coc-tre-em-o-dak-lak-d436061.html