Khởi tố 5 vụ án mua bán tàng trữ pháo nổ trái phép ở Đồng Nai

Công an TP Biên Hòa bắt giữ hàng chục đối tượng mua bán tàng trữ pháo nổ trái phép trong đợt diễn ra Sea Games 30.

Các đối tượng mua bán pháo nổ và tang vật bị tạm giữ. Ảnh: CA Đồng Nai.

Các đối tượng mua bán pháo nổ và tang vật bị tạm giữ. Ảnh: CA Đồng Nai.

Thực hiện chỉ đạo của giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trong đợt diễn ra SEA Games 30 vừa qua, Công an TP Biên Hòa đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ phối hợp cùng Công an các phường, xã đã phát hiện, bắt giữ, xử lý được nhiều vụ liên quan đến pháo.

Cụ thể, từ đầu tháng 11 đến nay, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Biên Hòa đã phát hiện 8 vụ,10 đối tượng có hành vi mua, bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép. Trong đó đã khởi tố 5 vụ án, với 7 bị can, số còn lại bị xử lý vi phạm hành chính. Ngoài ra, Công an các phường, xã trên địa bàn thành phố Biên Hòa còn phát hiện xử lý 20 vụ, hơn hai mươi đối tượng đốt pháo trái phép.

Nổi cộm nhất là tối 4/12, qua nguồn tin của quần chúng, Đội Cảnh sát kinh tế đã phối hợp cùng Công an phường Bình Đa phát hiện, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Thức (25 tuổi, thường trú tại Hà Nội, tạm trú tại phường Phước Tân, TP Biên Hòa) và Đinh Văn Toàn (22 tuổi, thường trú tỉnh Đắk Lắk, tạm trú tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa), đang vận chuyển đi bán 10 hộp pháo hoa (trọng lượng 19,5kg), tại khu vực bến xe Đồng Nai.

Trước đó, vào ngày 29/11, Đội Cảnh sát kinh tế cũng đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng, gồm: Võ Đại Phi Vũ (26 tuổi, thường trú tại huyện Cẩm Mỹ) và Nguyễn Thanh Phú (26 tuổi, thường trú tại TP Biên Hòa), đang cất giấu 4 hộp pháo hoa (trọng lượng 8,3kg), tại một khu đất trống thuộc khu phố 2, phường Tân Mai, để bán lại kiếm lời.

Theo cơ quan điều tra, số pháo nổ phát hiện bắt giữ đều có nguồn gốc từ Trung Quốc nhập lậu vào nước ta. Đối tượng chủ yếu sử dụng mạng xã hội để giao dịch mua, bán pháo nổ nhằm kiếm lời.

Châu Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/khoi-to-5-vu-an-mua-ban-tang-tru-phao-no-trai-phep-o-dong-nai-d445431.html