Khởi tố 6 đối tượng côn đồ liên quan đến vụ truy sát 3 cha con ở Quảng Nam

Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, 6 bị can trong vụ nhóm côn đồ truy sát 3 cha con tại TP Tam Kỳ đã bị khởi tố để điều tra hành vi 'Giết người'.

Nguyễn Xuân Công tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Quảng Nam)

Liên quan đến vụ truy sát 3 cha con ở Quảng Nam khiến ông Phạm Hồng Văn (56 tuổi, trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) chết, 2 con là Phạm Hồng Cấp (28 tuổi) và Phạm Hồng Phát (26 tuổi) bị thương nặng, chia sẻ trên báo Tiền Phong, chiều 23/6, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố 6 bị can trong vụ nhóm côn đồ truy sát 3 cha con tại xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ) để điều tra hành vi “Giết người”.

Các đối tượng bị khởi tố bao gồm: Nguyễn Xuân Công (26 tuổi), Lê Trương Hồng Quân (16 tuổi), Nguyễn Văn Niên (28 tuổi), Nguyễn Xuân Thành (30 tuổi), Nguyễn Tấn Thịnh (34 tuổi, cùng trú TP Tam Kỳ) và Phạm Tấn Nhựt (28 tuổi, trú huyện Thăng Bình).

Thanh Niên thông tin thêm, nguyên nhân vụ thảm án nói trên là do mâu thuẫn trong chăn nuôi.

“Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn về việc gia đình ông Mười, hàng xóm gia đình ông Văn nuôi heo có phát sinh mùi hôi thối, nên giữa hai gia đình cãi qua cãi về, sự việc lên đỉnh điểm thì xảy ra xô xát với nhau”, đại tá Dũng nói.

Theo đại tá Nguyễn Đức Dũng, sau khi xảy ra xô xát, thì ông Mười có gọi mấy đứa cháu lên để hỗ trợ và tiếp tục xảy ra xô xát, bị con ông Văn đánh thì mấy đứa cháu ông Mười bỏ chạy. Sau đó, nhóm cháu ông Mười gọi một nhóm thanh niên lên truy sát 3 cha con ông Văn.

“Bước đầu cơ quan xác định nhóm thanh niên kéo đến nhà truy sát 3 cha con ông Văn có hơn 10 người. Hiện đơn vị đang tập trung xác minh, làm rõ các nghi phạm liên quan”, đại tá Dũng thông tin thêm.

Trước đó, vào chiều tối ngày 14/6, một nhóm đối tượng gồm 4 người chở nhau trên 2 xe máy tìm đến nhà ông Văn, sau đó xảy ra xô sát với 3 cha con ông này. Nhóm này bị 3 cha con ông Văn đuổi đánh và bỏ chạy.

VTC News thông tin, 1 tiếng đồng hồ sau, khoảng 20 người (trong đó có Công) tiếp tục xông vào nhà và dùng hung khí truy sát ba cha con ông Văn.

Ông Văn bị Công chém chết, anh Cấp và Phát bị hàng chục thanh niên chém trọng thương.

Sau khi gây án, Công và nhóm thanh niên trốn khỏi địa phương.

Khoảng 2h ngày 16/6, Công trở về TP Tam Kỳ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/khoi-to-6-doi-tuong-con-do-lien-quan-den-vu-truy-sat-3-cha-con-o-quang-nam-a280911.html