Khởi tố 7 bị can liên quan vụ hỗn chiến bằng vỏ chai thủy tinh làm 1 thiếu niên tử vong

Chỉ vì mâu thuẫn với 1 nhóm thanh niên cư trú tại huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), nhóm của Hoàng Văn Hào đã mang theo vỏ chai thủy tinh tìm đối phương để trả thù. Vụ 'ra đòn' này khiến 1 thiếu niên tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi giết người liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng.

Theo đó, các 7 bị can trong vụ án trên bị khởi tố gồm Hoàng Văn Hào (SN 2002), Triệu Vi Đan (SN 2005), Chu Thực Tiến (SN 2007), Hồ Quốc Hội (SN 2005), Nông Văn Thu (SN 2005), Nguyễn Ngọc Tú (SN 2005), Nguyễn Văn Khuê (SN 2001), đều trú tại xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn.

Các đối tượng bị khởi tố vì tội giết người

Theo tài liệu điều tra, do có mâu thuẫn từ trước với 1 nhóm thanh niên cư trú tại huyện Chi Lăng thường xuyên đến địa bàn huyện Hữu Lũng chơi, nên tối ngày 1-5, 7 đối tượng trên đã chuẩn bị sẵn vỏ chai thủy tinh điều khiển 6 xe mô tô di chuyển dọc theo Quốc lộ 1A, thuộc địa phận huyện Hữu Lũng để tìm đánh nhóm thanh niên trên.

Đến khoảng 23h cùng ngày, khi bắt gặp nhóm thanh niên điều khiển 10 xe mô tô đi chiều ngược lại hướng Lạng Sơn - Hà Nội, 7 đối tượng đã dùng vỏ chai ném vào đối thủ, hậu quả khiến Hoàng N.K. (SN 2007, trú tại thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng) tử vong tại chỗ.

Sau đó, cả 2 nhóm tiếp tục chuẩn bị chai thủy tinh quay lại ném nhau ở địa phận thôn làng Ngóc, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng rồi mới giải tán.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/khoi-to-7-bi-can-lien-quan-vu-hon-chien-bang-vo-chai-thuy-tinh-lam-1-thieu-nien-tu-vong-post538888.antd