Khởi tố 8X bán hơn 11 tấn hạt nêm Knorr và bột ngọt giả

Huỳnh Phước Hải khai mua hạt nêm Knorr và bột ngọt của một người ở Chợ Lớn (TP.HCM) về đóng gói bán kiếm lời.

Sáng 25/10, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Phước Hải (39 tuổi, quê huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) để điều tra về tội Buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Trước đó, tối 11/10/2018, cán bộ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, kiểm tra kho chứa hàng của gia đình bà Trần Võ Đan Vy (34 tuổi, ngụ phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột).

Tại đây, công an phát hiện có 11,72 tấn hạt nêm Knorr và bột ngọt. Khi cảnh sát kiểm tra, bà Vy không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng trên. Tổ công tác đã lập biên bản niêm phong và thu giữ toàn bộ số hàng.

Công an kiểm tra kho hàng của bà Vy. Ảnh: T. N.

Công an kiểm tra kho hàng của bà Vy. Ảnh: T. N.

Công an đưa các mẫu sản phẩm trên đi giám định, kết quả cho thấy số hàng này là sản phẩm giả nhãn hiệu. Sau đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế chuyển vụ án cho Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra và xác định Huỳnh Phước Hải là người đã bán số hàng trên cho bà Vy.

Tại cơ quan công an, Hải khai đã mua số hàng này từ một người phụ nữ tên Loan ở Chợ Lớn (TP.HCM). Sau đó, Hải đưa về đóng gói rồi bán cho bà Vy để kiếm lời.

Theo một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, vụ án sau một năm mới được khởi tố vì liên quan đến nhiều thứ cần phải giám định. "Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của bà Vy và người phụ nữ tên Loan", lãnh đạo này nói.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khoi-to-8x-ban-hon-11-tan-hat-nem-knorr-va-bot-ngot-gia-post1005605.html