Khởi tố ba đối tượng chém cảnh sát giao thông

Sáng 19-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối với ba đối tượng: Nguyễn Trung Lực (SN 1993), Nguyễn Trung Trí (SN 1999), cùng ngụ xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất và Nguyễn Trọng Đức (SN 1992), ngụ xã Bàu Hàm 1, huyện Trảng Bom để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào lúc 21 giờ 20 phút, ngày 14-4, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thống Nhất gồm bốn cán bộ, chiến si: Thượng úy Trần Long (tổ trưởng), Thượng úy Trần Triệu Pha, Thượng úy Nguyễn Huy Cường, Trung úy Đỗ Phạm Tuấn Anh, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông trên tuyến đường liên xã, thuộc ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất.

Lúc này, tổ công tác phát hiện ba đối tượng Lực, Trí, Đức điều khiển hai xe mô-tô BKS 60B7-522.06 và 59T1-723.68, có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, ba đối tượng chống đối, không xuất trình giấy tờ, không cho kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời có hành vi xô đẩy, chửi bới, dùng hung khí chém tổ công tác, khiến Thượng úy Trần Triệu Pha bị thương phải nhập viện khâu chín mũi ở phần môi và mắt, Thượng úy Trần Long bị thương ở tay.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thống Nhất đã có mặt kịp thời phối hợp tổ công tác bắt giữ ba đối tượng trên.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thống Nhất tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tang vật các đối tượng dùng chém cảnh sát giao thông bị thu giữ.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/36135102-khoi-to-ba-doi-tuong-chem-canh-sat-giao-thong.html