Khởi tố ba đối tượng liên quan Công ty Tân Thuận

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Đỗ Công Hiệp (Kế toán trưởng Công ty SADECO), về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí'; quyết định khởi tố các bị can: Trần Công Thiện, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận và Huỳnh Phước Long, nguyên Trưởng phòng Quản lý - Đầu tư kinh doanh vốn, Văn phòng Thành ủy, về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí', liên quan đến sai phạm chuyển nhượng 32 ha đất ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án liên quan đến Tề Trí Dũng và Hồ Thị Thanh Phúc, nguyên Tổng Giám đốc Công ty SADECO.

Giết người

Ngày 17-6, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Phan Thanh Tuấn Hải, 23 tuổi, ngụ tại tỉnh Tiền Giang để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối 16-6, sau khi đã uống rượu, Trương Văn Út, 44 tuổi, ngụ xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông cầm dao qua nhà anh Hải gây chuyện. Thấy vậy, Hải vào nhà lấy con dao giằng co với Út. Sau đó, Út bị thương, rớt xuống kênh trước nhà anh Hải. Người nhà đưa Út đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công nhưng đã chết sau đó.

Vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ qua đường không

Trong hai ngày 15 và 16-6, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, Cục QLTT TP Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra phương tiện vận tải, đồ vật tại Kho hàng quốc nội Vietnam Airlines, sân bay Tân Sơn Nhất. Khi lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng thuộc vận đơn 73845261742 trên chuyến bay VN1820, gồm có 168 kiện hàng hóa chủ yếu là quần áo, đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em (nặng hơn bốn tấn), ông Mai Ngọc Duẩn (nhân viên Công ty TNHH TM DV vận tải YES), không xuất trình được hóa đơn, chứng từ. Cục QLTT đã tạm giữ, niêm phong toàn bộ hàng hóa nêu trên chuyển về kho tang vật để kiểm đếm thực tế mặt hàng, chủng loại, số lượng.

Tội phạm ma túy

Ngày 17-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội cho biết, vừa phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy đá số lượng lớn, bắt giữ đối tượng Lao Văn Tuy, SN 1992, trú tại tỉnh Thái Nguyên và Đặng Văn Nhương, SN 1999, trú tại Hà Nội, là hai đối tượng cầm đầu. Theo đó, tại khu vực đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, thuộc xã Yên Bình, huyện Thạch Thất (Hà Nội), công an đã bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển gần 10 kg ma túy đá. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44890202-khoi-to-ba-doi-tuong-lien-quan-cong-ty-tan-thuan.html