Khởi tố, bắt bốn nguyên lãnh đạo, cán bộ xã Mỹ Phúc

Ngày 19-12, Thượng tá Phạm Thế Hưng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định, cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn người nguyên là lãnh đạo, cán bộ xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, để điều tra vụ án 'Lạm quyền trong thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (Nam Định).

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc (Nam Định).

Bốn bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Bùi Thế Tân (SN 1960), nguyên Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Phúc; Trần Thành Tám (SN 1961), nguyên Chủ tịch UBND xã; Trần Văn Sỹ (SN 1961), nguyên cán bộ địa chính xã và Trần Văn Nhiệm (SN 1960), Bí thư chi bộ thôn Lốc, xã Mỹ Phúc.

Lực lượng chức năng cũng khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can Trần Đức Luyện (SN 1955), nguyên Phó Chủ tịch UBND xã và Trần Ngọc Tuyên (SN 1955), nguyên trưởng thôn Lốc.

Theo hồ sơ của Công an tỉnh Nam Định, trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2015, cấp ủy và chính quyền xã Mỹ Phúc đã buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng tự ý lấn chiếm, chuyển đổi mục đích sử dụng, xây dựng công trình trái phép trên diện tích gần 40 nghìn m² đất công ích của xã, gây thiệt hại hai tỷ đồng.

Ngoài ra, lãnh đạo xã Mỹ Phúc còn cho phép cán bộ thôn Lốc bán trái phép hơn 550m đất công ích ở sân vận động thôn cho bốn hộ dân, thu lợi bất chính gần hai tỷ đồng.

Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định khẩn trương điều tra, làm rõ.

TRẦN KHÁNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42635202-khoi-to-bat-bon-nguyen-lanh-dao-can-bo-xa-my-phuc.html