Khởi tố, bắt giam 2 thanh niên cướp giật túi xách của thai phụ

Phân tích hình ảnh từ clip được tung lên mạng xã hội, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, công an đã bắt được 2 thanh niên cướp giật túi xách của phụ nữ đang mang thai.

Người phụ nữ mang thai bị cướp giật túi xách - Ảnh cắt từ clip

* Triệt phá băng nhóm thực hiện hơn 20 vụ cướp giật tài sản táo tợn

[VIDEO] Thanh niên mếu máo khai về vụ cướp làm thai phụ té sấp mặt trên đường

Ngày 6.3, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết cơ quan công an đã ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 bị can về hành vi cướp giật tài sản, liên quan đến vụ cướp giật túi xách của một thai phụ gây xôn xao mạng xã hội.

Trước đó, ngày 10.2, trên mạng xã hội xuất hiện clip 2 nam thanh niên điều khiển xe gắn máy cướp giật túi xách của một thai phụ trên đường Tân Khai (Q.11, TP.HCM) khiến thai phụ té ngã, bị thương.

Cơ quan công an đánh giá các đối tượng trong clip hoạt động táo bạo, có băng nhóm, nên đã tiếp tục rà soát và sàng lọc trên địa bàn. Đội 3 đồng thời xác lập chuyên án phá án.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 14.2, Đội 3 theo dõi, truy bắt được 2 nghi phạm gồm Liên Thanh Hiếu (ngụ Q.11), Trần Ngọc Vinh (cùng 23 tuổi, ngụ Q.Bình Tân TP.HCM), trong đó Vinh được xác định là đối tượng trực tiếp cướp giật.

Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm sau đó thừa nhận mình bị nghiện, đã gây ra vụ cướp giật túi xách trị giá 25 triệu đồng cùng 20 triệu tiền mặt của thai phụ như clip đăng tải trên mạng, đồng thời thừa nhận đã thực hiện 9 vụ cướp giật khác ở địa bàn Q.11.

* Cũng trong ngày 6.3, Đội 3 cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Quang (20 tuổi, cầm đầu), Trịnh Minh Hoài (21 tuổi), Long Kim Sang (32 tuổi, cùng ngụ Q.10, TP.HCM) về hành vi cướp giật tài sản. Ba nghi can này đều nghiện ma túy, riêng Quang có một tiền án về cướp giật tài sản.

Băng nhóm này thực hiện nhiều cướp giật táo tợn, một số vụ cướp giật bị camera ghi lại, được người dân đưa lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Ngày 15.1, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phối hợp với Công an Q.10 bắt quả tang 2 nghi can Hoài và Sang cướp giật điện thoại, còn Quang các trinh sát bắt giữ ngay sau đó.

3 nghi can trên khai nhận đã thực hiện hơn 20 vụ cướp giật tài sản để có tiền mua ma túy.

Ngọc Lê

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/khoi-to-bat-giam-2-thanh-nien-cuop-giat-tui-xach-cua-thai-phu-1057786.html