Khởi tố, bắt giam 3 đối tượng hành hạ dã man ngư phủ trên tàu cá ở Cà Mau

Ngày 23-11, liên quan vụ 2 ngư phủ bị hành hạ dã man trên tàu cá, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) cho biết, đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi 'Hành hạ người khác'.

Một trong 3 bị can tham gia hành hạ dã man 2 ngư phủ trên tàu cá

Một trong 3 bị can tham gia hành hạ dã man 2 ngư phủ trên tàu cá

Cụ thể, 3 bị can gồm Nguyễn Văn Tỵ (34 tuổi, ngụ xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời), Nguyễn Công Toàn (34 tuổi, ngụ khóm 3, thị trấn Sông Đốc) và Đoàn Văn Hùng (44 tuổi, ngụ khóm 6A, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời).

Thông tin ban đầu, cả 3 bị can đều khai lý do đánh 2 ngư phủ là do làm việc chậm chạp, lựa cá bị sót, lười làm việc... Các bị can đánh nạn nhân bằng vỏ xe, roi đuôi cá đuối, kìm, dây thừng, xẻng…

Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Cà Mau đã có kết quả giám định thương tích của ông Trương Văn T. (47 tuổi, thường trú xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang). Theo đó, tỷ lệ thương tích của ông T. sau khi giám định là 48%.

Trước đó, trong hai ngày 28 và 30-5, ông T. và Lê Văn B. (30 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo về việc bị Tỵ, Toàn và Hùng đánh gây thương tích trên tàu đánh bắt thủy sản BT 97993 TS.

Tàu BT 97993 TS do bà Phạm Thị Hà làm chủ. Ghe xuất bến ra biển đánh bắt tại cửa sông Ông Đốc ngày 4-1. Trong số 7 thuyền viên trên tàu có Tỵ, Toàn (là con bà Hà) và Hùng.

Hình ảnh một trong hai ngư phủ bị đánh đập dã man trên tàu đánh cá

Khi clip ghi cảnh 2 ngư phủ bị hành hạ trên tàu cá lan truyền trên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận. Hình ảnh cho thấy ngư phủ T. và B. bị Toàn, Tỵ và Hùng hành hạ dã man. Lúc này, một ngư phủ khác đi cùng tàu dùng điện thoại quay lại, sau đó chuyển cho người khác và người này đăng lên mạng xã hội.

TẤN THÁI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//khoi-to-bat-giam-3-doi-tuong-hanh-ha-da-man-ngu-phu-tren-tau-ca-o-ca-mau-858676.html