Khởi tố, bắt giam 3 đối tượng liên quan vụ đổ dầu thải làm ô nhiễm nước sông Đà

3 nghi phạm trong vụ đổ dầu thải làm ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà đã bị Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng.

Liên quan đến vụ đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà, nguồn tin của báo Người Lao Động cho biết, CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với 3 bị can để điều tra về tội Gây ô nhiễm môi trường, theo quy định tại Khoản 2 Điều 235 Bộ luật hình sự năm 2015.

Nhóm này gồm: Nguyễn Chương Đại (SN 1994, trú tại tỉnh Bắc Ninh), Hoàng Văn Thám (SN 1986, trú tỉnh Lạng Sơn) và Lý Đình Vũ (SN 1982, ở Thuận Thành, Bắc Ninh).

Các quyết định trên đã được VKSND tỉnh Hòa Bình phê chuẩn.

3 đối tượng Vũ, Thám và Đại. (Ảnh: Công an cung cấp)

3 đối tượng Vũ, Thám và Đại. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đây là 3 đối tượng đã gây ra vụ đổ dầu thải vào suối Trầm, dẫn vào hồ Đầm Bài, nguồn nước đầu của Nhà máy nước Sông Đà, gây ô nhiễm nước cho hàng vạn hộ dân tại Hà Nội.

Trước đó, ngày 18/10, Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Chương Đại và Hoàng Văn Thám, nghi phạm đổ dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà, đồng thời tạm giữ 2 xe ô tô liên quan vụ án.

Đến ngày 20/10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với các lực lượng của Công an tỉnh Bắc Ninh, vận động Lý Đình Vũ, "kẻ chủ mưu" thuê Đại và Thám, ra đầu thú tại Công an tỉnh Bắc Ninh.

Theo lời khai ban đầu của đối tượng Lý Đình Vũ, nhóm người này được một nữ giám đốc tên Trang (tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) thuê đi đổ 10m3 dầu thải với tiền công 7 triệu đồng. Số dầu thải được xác định có nguồn gốc từ Công ty gốm Thanh Hà (Phú Thọ).

Hiện, CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình đang thu thập các tài liệu, củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/khoi-to-bat-giam-3-doi-tuong-lien-quan-vu-do-dau-thai-lam-o-nhiem-nuoc-song-da-284305.htm