Khởi tố bắt giam em trai đâm chết anh trong đám 49 ngày bố

Sau 5 giờ lẩn trốn, Nghiêm Văn Thành (SN 1999, trú tại xã Quang Bình, huyện Kiến Xương) đã đến cơ quan Công an đầu thú khai nhận hành vi giết anh trai trong đám 49 ngày bố.

Theo đó, Công an huyện Kiến Xương (Thái Bình) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Thành (SN 1999, trú tại xã Quang Bình, huyện Kiến Xương) để làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, sau khi gây ra vụ án mạng đâm chết anh trai trong đám 49 ngày bố đẻ, Thành đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Được sự vận động, kêu gọi của Công an và gia đình, Thành đã đến cơ quan Công an đầu thú khai nhận hành vi của mình.

 Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Như Báo Công lý đã thông tin, ngày 13/9, gia đình Thành làm lễ 49 ngày cho ông Nguyễn Xuân Th. (bố đẻ của Thành). Đến khoảng 13h45 ngày 13/9, giữa Thành và anh trai là Nguyễn Xuân Thắng (SN 1991) xảy ra mâu thuẫn về việc đem điếu cày lên chùa cho mọi người sử dụng.

Trong lúc xô xát, anh Thắng có đánh Thành gây thương tích rồi sau đó bỏ về nhà mẹ vợ ở gần đó. Tuy nhiên Thành đã cầm dao đuổi theo truy sát rồi đâm anh trai gục tại chỗ.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Thắng đã tử vong, còn Thành bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Gia Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/khoi-to-bat-giam-em-trai-dam-chet-anh-trong-dam-49-ngay-bo-312822.html