New Zealand sẽ không cử quan chức ngoại giao đến dự Thế vận hội Bắc Kinh

Tiếp sau Mỹ, New Zealand vừa cho biết Chính phủ nước này sẽ không cử quan chức ngoại giao cấp cao đến dự Thế vận hội mùa Đông 2022 sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào đầu tháng 2 năm sau.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 7/12, Phó Thủ tướng Grant Robertson cho biết New Zealand sẽ không cử đại diện ở cấp bộ trưởng tham dự Thế vận hội Olympic mùa Đông Bắc Kinh sẽ diễn ra vào đầu năm tới.

Phó Thủ tướng New Zealand Grant Robertson. Ảnh: Getty

Phó Thủ tướng New Zealand Grant Robertson. Ảnh: Getty

Thông báo của New Zealand được đưa ra sau khi Mỹ tuyên bố sẽ “tẩy chay” ngoại giao đối với Thế vận hội Bắc Kinh. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Robertson khẳng định quyết định của nước này không liên quan đến động thái mới đây của Mỹ và việc không cử quan chức chính phủ đến dự đại hội thể thao mùa Đông 2022 đã được New Zealand thông báo đến phía Trung Quốc từ tháng 10 vừa qua.

Ông Robertson cũng cho biết, có nhiều yếu tố dẫn đến việc New Zealand không cử quan chức chính phủ đến Trung Quốc, trong đó dịch bệnh Covid-19 và việc khó đảm bảo công tác hậu cần cho chuyến đi trong giai đoạn này là nguyên nhân chủ yếu.

Truyền thông địa phương dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand cho biết nước này đang cân nhắc sẽ cử một số nhân viên ngoại giao tại Trung Quốc, bao gồm Đại sứ Clare Fearnley, để hỗ trợ lãnh sự cho các vận động viên trong quá trình tham gia Thế vận hội, tuy nhiên quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra./.

Hữu Tiến/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/new-zealand-se-khong-cu-quan-chuc-ngoai-giao-den-du-the-van-hoi-bac-kinh-910010.vov