Khởi tố, bắt giam phó phòng ngân hàng đâm chết bố ruột

Ngày 17/2, Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, trú xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc) về tội 'Giết người'.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự viêc trên

Ngôi nhà nơi xảy ra sự viêc trên

Theo đó, Tuấn sau khi đi liên hoan cuối năm với nhóm bạn về nhà thì lên cơn hoang tưởng đã cầm dao sát hại bố đẻ, đâm mẹ và em gái ruột trọng thương. Sau đó, đối tượng cầm dao rồi lái ô tô ra quốc lộ 46 thì bị cảnh sát khống chế, bắt giữ. Tuấn được đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc (Nghệ An) trong tình trạng bị thương ở vùng bụng, hoảng loạn, kích động.

Phía bệnh viện này cũng đã tiến hành test nhanh; kết quả, đối tượng âm tính với heroin. Ngay sau đó, cơ quan điều tra cũng đã lấy mẫu máu của Tuấn đưa đi giám định để xác định trong máu có ma túy hay không.

Đối tượng Trương Mạnh Tuấn

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 22h30' ngày 10/2/2019, Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, trú xã Nghi Thạch) sau khi đi liên hoan với bạn về nhà thì bất ngờ cầm dao sát hại bố đẻ là ông T.C.H. (SN 1958) rồi tiếp tục dùng dao tấn công mẹ và em gái ruột khiến 2 người bị trọng thương. Sau khi gây án, Tuấn cầm dao rồi lái ô tô ra Quốc lộ 46 đi hướng ngã 3 Nam Cấm.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an huyện Nghi Lộc đã triển khai lực lượng đuổi theo. Rạng sáng 11/2, cảnh sát đã khống chế thành công đối tượng Tuấn trong tình trạng tinh thần không ổn định.

Được biết, Trương Mạnh Tuấn hiện đang là phó phòng ngân hàng có chi nhánh đóng ở TX Cửa Lò (Nghệ An).

Đan Nguyên(T/H)

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/khoi-to-bat-giam-pho-phong-ngan-hang-dam-chet-bo-ruot-19795.html