Khởi tố, bắt giam 'trùm' tín dụng đen ở Hà Tĩnh

Với vỏ bọc ngụy trang bên ngoài là cho thuê xe tự lái nhưng thực chất cơ sở của Khôi cho người dân vay tiền mặt với lãi suất 'cắt cổ' từ 3.000 đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Ngày 18/12, CQĐT Công an TP Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng cầm đầu một ổ nhóm "tín dụng đen", hoạt động tại số 138A đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh.

Theo đó, bị can Nguyễn Duy Khôi (41 tuổi), trú tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng bị bắt giam để điều tra về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hồ sơ của công an thể hiện, vào đầu năm 2018, Khôi cùng đàn em từ Hải Phòng vào TP Hà Tĩnh mở cơ sở hoạt động cho vay nặng lãi tại số nhà 138A, đường Nguyễn Du, thuộc phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh.

Nguyễn Duy Khôi bị khởi tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Với vỏ bọc ngụy trang bên ngoài là cho thuê xe tự lái nhưng thực chất cơ sở của Khôi cho người dân vay tiền mặt 3 triệu đồng đến 50 triệu đồng; trường hợp đặc biệt cho vay đến 100 triệu đồng với kỳ hạn 30 - 50 ngày và mức lãi suất từ 3 nghìn đến 5 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày.

Bên cạnh giấy vay tiền, khách hàng thường được yêu cầu ký và điểm chỉ vào cả giấy cho thuê xe ô tô cũng như giấy giao xe để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Theo cơ quan công an, tính đến nay đã có hơn 100 người vay tiền và trả lãi nóng cho cơ sở này với mức lãi suất cao nhất là 182,5%/năm.

Khoảng hơn 1 tuần trước, Công an TP Hà Tĩnh đã huy động lực lượng triệt xóa cơ sở hoạt động tín dụng đen do Khôi cầm đầu. Với những tài liệu thu thập được, cơ quan công an đã bắt giữ 5 đối tượng gồm: Nguyễn Duy Khôi; Đỗ Văn Thành (SN 1998), Lê Hùng Mạnh (SN 1988) và Vũ Văn Dũng (SN 1992), đều trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng; Nguyễn Thị Phương (SN 1987), trú tại thôn Liên Nhật, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh là nhân viên của cơ sở này.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/khoi-to-bat-giam-trum-tin-dung-den-o-ha-tinh-262596.htm