Khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng trong vụ phá rừng quy mô lớn ở Đắk Lắk

Trên cơ sở kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an đã tiến hành khởi tố 10 bị can và bắt tạm giam 9 bị can để phục vụ điều tra vụ phá rừng quy mô lớn tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 25/12, VKSND huyện M'Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố 10 bị can và Lệnh bắt tạm giam 9 bị can trong vụ phá rừng quy mô lớn ở vùng giáp ranh giữa 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Hiện trường bãi tập kết gỗ.

Hiện trường bãi tập kết gỗ.

Theo đó, các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Phước Khánh (SN 1979); Trần Minh Nhã (SN 1973); Đinh Xuân Hòa (SN 1981, cùng trú tại xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa); Nguyễn Khắc Lợi (SN 1984); Dương Tấn Lập (SN 1993); Nguyễn Ngọc Tư (SN 1982, cùng trú tại xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa); Trần Trung Hạnh (SN 1972); Cao Quyền (SN 1985); Cao Su (SN 1984, cùng trú tại xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Riêng Nguyễn Phước Trường (SN 1969, trú tại xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa) bị ốm nên sau khi khởi tố, cơ quan Công an cho gia đình bảo lãnh tại ngoại để điều trị.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, rạng sáng 12/12, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện M’Đrắk đã xác minh điều tra và phát hiện một nhóm đối tượng phá rừng tự nhiên quy mô lớn.

Nhóm đối tượng bị Lực lượng chức năng bắt giữ tại hiện trường.

Khu vực hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 819A (thuộc thôn Sông Chò, xã Cư San, huyện M’Đrắk). Tại đây, nhiều cây gỗ rừng tự nhiên đã bị khai thác xẻ thành hộp vuông vắn và vận chuyển đi. Mở rộng kiểm tra hiện trường, tổ công tác phát hiện bên địa phận xã Ninh Tây (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) có 1 bãi tập kết gỗ lậu lớn và 10 đối tượng lâm tặc đang ở trong một lán trại gần đó.

Trong đó, 2 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Phước Khánh và Nguyễn Khắc Lợi. Cả 2 đã thuê 8 đối tượng khác vào khu vực rừng giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa để khai thác xẻ hộp và điều khiển xe độ chế vận chuyển gỗ về bán cho những người làm xây dựng tại thị xã Ninh Hòa.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã tạm giữ nhiều phương tiện phục vụ cho việc phá rừng. Bước đầu, cơ quan Công an xác định tổng khối lượng gỗ được kiểm đếm tại hiện trường khoảng 24m3.

Nguyễn Chính

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/khoi-to-bat-tam-giam-9-doi-tuong-trong-vu-pha-rung-quy-mo-lon-o-dak-lak-80529.html