Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng liên quan vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh

TTXVN - Chiều 1-7, Cơ quan CSÐT, Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Phan Ðình Thành, SN 1973, trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, về tội 'Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy', theo Ðiều 313, Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

TTXVN - Chiều 1-7, Cơ quan CSÐT, Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Phan Ðình Thành, SN 1973, trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, về tội "Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy", theo Ðiều 313, Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Liên quan vụ việc, ngày 28-6, Phan Ðình Thành gom rác ở trong vườn để đốt, nhưng do trời nóng, gió thổi mạnh cho nên lửa đã cháy lan ra khắp vườn nhà. Mặc dù Thành đã dùng xô múc nước và hô hoán mọi người đến để dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa sau đó bùng phát tại thôn 7, xã Xuân Hồng và tiếp tục lan rộng, gây cháy rừng phòng hộ thuộc thị trấn Xuân An. Sau gần ba ngày huy động hàng nghìn người cùng các phương tiện tham gia chữa cháy, đến sáng 30-6, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Cơ quan CSÐT, Công an huyện Nghi Xuân cho biết, hành vi của Phan Ðình Thành đủ yếu tố cấu thành tội nêu trên; vì vậy, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Thành để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Giải cứu phụ nữ bị bán sang Trung Quốc

Ngày 1-7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện Công hàm trao đổi với Cục Công an tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã phối hợp và giải cứu thành công nạn nhân T.T.T.T, SN 1996, trú tỉnh Ðồng Nai bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Công an đã phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và tổ chức Rồng Xanh tại Hà Nội đưa nạn nhân trở về gia đình.

Bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 1-7, Công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) cho biết, đã ra quyết định khởi tố năm bị can về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Qua điều tra làm rõ vào giữa tháng 6-2019, một nhóm năm đối tượng đến nhà Ngụy Xuân Lạng (SN 1963, trú tỉnh Lạng Sơn) đòi nợ. Khi Lạng nói chưa có tiền trả, các đối tượng liền uy hiếp bắt Lạng lên ô-tô BKS 51G-145.81 rồi đi về TP Lạng Sơn. Trên xe, các đối tượng đánh đập, đe dọa và bắt Lạng gọi điện về nhà yêu cầu vợ đi vay tiền để trả số nợ bốn tỷ đồng.

Mua, bán hóa đơn giá trị gia tăng

Ngày 1-7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Tĩnh Gia vừa điều tra, triệt xóa đường dây chuyên mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, do Lê Tiến Mạnh, SN 1987, ở thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia cầm đầu. Kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2017 đến khi bị bắt, Lê Tiến Mạnh đã thành lập 10 công ty để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Trong quá trình hoạt động, Mạnh thuê Nguyễn Thị Hà, SN 1995, ở xã Hải Hòa; Nguyễn Thị Thủy, SN 1993, ở xã Nguyên Bình và Nguyễn Thị Lam, SN 1997, ở xã Ninh Hải làm kế toán các công ty nêu trên, thực hiện hành vi mua bán hóa đơn thuế. Trong hai năm 2017, 2018, Lê Tiến Mạnh đã mua bán hóa đơn đầu vào và bán hơn 2.000 hóa đơn thuế đầu ra có tổng số tiền hơn 440 tỷ đồng cho gần 400 doanh nghiệp trên địa bàn 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tĩnh Gia đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tiến Mạnh và tiếp tục điều tra rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng liên quan.

Tội phạm ma túy

Ngày 1-7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, tại khu vực bến xe Mỹ Ðình, phường Mỹ Ðình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt quả tang Vũ Thị Mai, SN 1991, trú xã Pom Lót, huyện Ðiện Biên, tỉnh Ðiện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ hơn 2.000 viên nghi là ma túy tổng hợp.

Tại xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn (Lạng Sơn), Công an huyện bắt quả tang Hoàng Ngọc Tuyển, 40 tuổi, về hành vi bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ, hai gói ma túy. Mở rộng điều tra, Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Thị Ánh, 46 tuổi, là đối tượng liên quan, thu giữ thêm hai gói ma túy. Công an đã tạm giữ hình sự Tuyển và Ánh.

Làm giả con dấu để lừa đảo

Ngày 1-7, Công an TP Buôn Ma Thuột (Ðác Lắc) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra một vụ làm giả con dấu và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo đó, Tống Thị Hồng Hạnh, SN 1996, là người địa phương do cần tiền tiêu xài cá nhân cho nên đã cấu kết với Trương Công Tấn, SN 1993, người địa phương lên mạng in-tơ-nét tìm kiếm nơi làm giả giấy tờ và đặt làm giả ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá mỗi giấy 15 triệu đồng và một bộ dấu giả giá 2,5 triệu đồng. Với thủ đoạn này, từ giữa năm 2018 đến cuối tháng 5-2019, Hạnh đã lừa vay của người dân số tiền 750 triệu đồng.

Tai nạn giao thông

Khoảng 1 giờ sáng ngày 1-7, trước số nhà 238 đường Phan Chu Trinh, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột (Ðác Lắc), Lê Văn Ðạo, SN 1994, người địa phương, điều khiển xe máy BS 47B1-392.02 chở Mai Thanh Hiền, SN 1994, bất ngờ mất lái lao vào bên phải đường, tông vào cột điện. Vụ tai nạn khiến Ðạo chết tại chỗ, Hiền bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Buôn Ma Thuột nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40727102-khoi-to-bat-tam-giam-doi-tuong-lien-quan-vu-chay-rung-o-ha-tinh.html