Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trộm điện thoại

Sáng ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Huỳnh Văn Thi (sinh năm 1995, cư trú ấp Tân An, xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) về tội 'Trộm cắp tài sản'.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Huỳnh Văn Thi nảy sinh ý định tìm sản của người khác lấy trộm. khoảng 4 giờ 30 phút, ngày 27/05/2020, Thi thuê xe đò chở mình từ nhà đi đến khu vực ấp Long Bình, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới (An Giang). Tại đây, Thi phát hiện nhà ông Lý Kỳ Phùng, cư trú địa phương đang đóng cửa trước, bên hông có lối thông hành đi vào nhà đang mở cửa nên đã lén lút đột nhập vén mùng người thân của ông Phùng đang ngủ, lấy trộm 2 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X và OPPO, trị giá hơn 7 triệu đồng rồi nhanh chân định tẩu thoát.

Huỳnh Văn Thi cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Huỳnh Văn Thi cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Khi đi được 700 mét, lúc này trời đã hừng sáng, sợ người dân phát hiện nên Thi đã lẫn trốn phía sau nhà anh Nguyễn Hữu Tâm, cư trú địa phương. Lúc này, anh Tâm phát hiện Thi có biểu hiện nghi vấn nên đã khống chế và truy hô cho quần chúng nhân dân đến trợ giúp bắt giữ Thi cùng tang vật giao cho cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Thi đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Được biết, Huỳnh Văn Thi là đối tượng từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cướp tài sản”, vừa mới ra tù lại tiếp tục phạm tội./.

Nghiêm Túc – Trọng Nghĩa

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/khoi-to-bat-tam-giam-doi-tuong-trom-dien-thoai-521509.html