Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng từ Hà Nội vào Huế cướp giật tài sản

Đối tượng Trần Duy Ngọc (sinh năm 1988, HKTT: phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP. Hà Nội) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam có hành vi cướp giật tài sản.

Tin từ Công an thành phố Huế cho biết, ngày 15/01/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Duy Ngọc, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú: phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đến tạm trú tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế có hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào lúc 22 giờ 30 ngày 12/01/2020, khi đang triển khai nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm, Tổ công tác đặc biệt - Công an thành phố Huế gồm lực lượng Cảnh sát giao thông và lực lượng Cảnh sát hình sự đã phát hiện 01 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave di chuyển hướng đường Bà Triệu – cầu Vỹ Dạ - Phạm Văn Đồng.

Nhận thấy phương tiện và nam thanh niên này có nhiều đặc điểm giống phương tiện, đối tượng gây ra vụ cướp giật điện thoại Iphone Promax xảy ra vào lúc 21 giờ 30 cùng ngày tại đường Bà Triệu, thành phố Huế, Tổ công tác nhanh chóng truy đuổi và bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở làm việc.

Tại đây, đối tượng được xác định là Trần Duy Ngọc, sinh năm 1988, trú tại Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, đồng thời lực lượng chức năng đã thu giữ điện thoại Iphone Promax là tang vật của vụ cướp giật đối tượng vừa gây ra trước đó.

Đối tượng Trần Duy Ngọc từ TP. Hà Nội và tạm trú tại tỉnh TT - Huế và gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản tại đây.

Qua đấu tranh mở rộng án, bước đầu, Công an thành phố Huế làm rõ Ngọc đã thực hiện 04 vụ cướp giật tài sản người đi đường trên địa bàn, chiếm đoạt 01 Iphone Promax, 01 điện thoại Iphone 5, 01 Iphone X, 01 lắc vàng, gần 5 triệu tiền mặt và một số tài sản khác.

Công an thành phố Huế cũng khuyến cáo, để phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản, người dân cần hết sức nêu cao tinh thần cảnh giác, không mang đeo túi xách trên người và móc trên xe sơ hở, tránh kẻ xấu lợi dụng ra tay cướp giật tài sản vừa thiệt hại tài sản và có nguy cơ dẫn đến các vụ tai nạn giao thông khi bị cướp giật.

Văn Nghĩa

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/khoi-to-bat-tam-giam-doi-tuong-tu-ha-noi-vao-hue-cuop-giat-tai-san-post33073.html