Khởi tố bắt tạm giam giám đốc Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát

Rao bán dự án 'ma', giao dịch bán đất nền, thu tiền đặt cọc của khách hàng, trong khi chưa hề có dự án, đất vẫn là đất nông nghiệp,... Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Kha- Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát.

Chiều 19/12, nguồn tin của Bảo vệ pháp luật cho biết, chiều ngày 18/12, tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc (Công ty địa ốc) Hưng Thịnh Phát, đường Lê Văn Việt, Q 9, TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp Công an quận 9, thực hiện bắt bị can để tam giam đối với Nguyễn Hữu Kha (SN 1990)- Giám đốc công ty này.

Trước đó, ngày 17/12, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được VKSND tỉnh Bình Thuận phê chuẩn.

Nguyễn Hữu Kha bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 174 BLHS, liên quan đến việc công ty này rao bán và giao dịch bán đất tại các dự án “ma” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

 Cùng với việc hình thành chi nhánh tại Bình Thuận, Cty Địa ốc Hưng Thịnh Phát đã rầm rộ rao bán, giao dịch bán đất nền, thu tiền đặt cọc của khách hàng trong khi các khu đất vẫn là đất nông nghiệp. Ảnh: Zing.

Cùng với việc hình thành chi nhánh tại Bình Thuận, Cty Địa ốc Hưng Thịnh Phát đã rầm rộ rao bán, giao dịch bán đất nền, thu tiền đặt cọc của khách hàng trong khi các khu đất vẫn là đất nông nghiệp. Ảnh: Zing.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, sau khi hình thành chi nhánh tại Bình Thuận (đường Trương Hán Siêu, P Phú Thủy, TP Phan Thiết), Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát đã rao bán đất nền tại nhiều dự án “ma” thuộc TP Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc,.. (Bình Thuận) với những cái tên rất “kêu” như City 1, City 2, City 3, Hưng Thịnh Phát Residence Phan Thiết, Ma Lâm Diamond Town,.. và thực hiện giao dịch bán, nhận tiền đặt cọc với khách hàng.

Trên thực tế các khu đất được Hưng Thịnh Phát quảng cáo vẫn là đất nông nghiệp và chưa có dự án bất động sản nào trên đó được phê duyệt.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cũng khẳng định, các dự án của Công ty địa ốc Hưng Thịnh Phát như báo nêu thì Sở này chưa hề cấp phép.

Sau khi thực hiện lệnh bắt giam, CQĐT đã di lý Kha về Bình Thuận để phục vụ công tác điều tra.

Thuận Bắc

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/khoi-to-bat-tam-giam-giam-doc-cong-ty-dia-oc-hung-thinh-phat-80264.html