Khởi tố, bắt tạm giam kẻ lừa bán nhiều phụ nữ sang Trung Quốc

Với thủ đoạn dụ dỗ các cô gái nhẹ dạ ra khu vực biên giới phía Bắc làm việc với mức lương cao, nghi can đã lừa bán nhiều phụ nữ sang Trung Quốc, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Ngày 23/8, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công anh tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Phạm Thị Hồng Thanh (SN 1974, ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi mua bán người.

Bị can Phạm Thị Hồng Thanh

Theo kết quả điều tra ban đầu của PC 45 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thanh có con gái là La Thị Được (SN 1990) lấy chồng người Trung Quốc, đang sinh sống cùng chồng tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Từ đầu năm 2015 đến nay, Thanh và Được đã nhiều lần dụ dỗ nhiều phụ nữ, lừa bán họ sang Trung Quốc. Được biết, cho đến thời điểm hiện tại, Thanh khai nhận đã đưa 4 phụ nữ qua Trung Quốc bán cho các đối tượng khác nhau.

Cụ thể, đầu năm 2015, Thanh dụ dỗ chị C.N (SN 1985) đi ra khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc làm việc, hứa hẹn mức mức lương 20 triệu đồng/tháng. Sau đó, Thanh mua vé máy bay đưa N. từ sân bay Tân Sơn Nhất ra sân bay Nội Bài (Hà Nội). Từ Nội Bài, Thanh cùng chị N. đón xe khách đến khu vực biên giới rồi vượt biên sang Trung Quốc.

Khi sang đến nơi, Thanh và Được bán chị N. cho một người đàn ông Trung Quốc với số tiền hàng chục triệu đồng.

Cuối năm 2016, Thanh tiếp tục dụ dỗ chị N.T.X (SN 1995) cũng với thủ đoạn nói trên. Để gia đình chị X. tin tưởng, ngay khi đón chị X., Thanh đã đưa gia đình X. 20 triệu đồng nói là tiền tạm ứng lương tháng đầu. Chị X. sau đó được Thanh đưa sang Trung Quốc bán với giá 10 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 300 triệu VNĐ).

Đầu tháng 6/2018, Thanh lại dụ dỗ cháu M.P (SN 2003) đi Trung Quốc và giao nạn nhân cho con gái để bán cho đàn ông Trung Quốc làm vợ.

Ngoài ra, Thanh còn khai nhận trong năm 2017 cũng đã lừa được một phụ nữ không nhớ tên, tuổi để bán sang Trung Quốc và được con gái cho 10 triệu đồng.

Sau một thời gian dài theo dõi, PC 45 Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có đủ chứng cứ về việc Phạm Thị Hồng Thanh đã có hành vi lừa đảo các cô gái nhẹ dạ bán sang Trung Quốc. Vì vậy, cơ quan này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra làm rõ.

Riêng hành vi của La Thị Được, vì Được đang sinh sống tại Trung Quốc nên Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang phối hợp với công an Trung Quốc để điều tra.

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/khoi-to-bat-tam-giam-ke-lua-ban-nhieu-phu-nu-sang-trung-quoc-post47477.html