Khởi tố, bắt tạm giam kẻ lừa vợ lên đồi đánh đập, cắt gân ở Quảng Ninh

Cơ quan CSĐT công an thành phố Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Văn Tuyến để điều tra về tội 'Cố ý gây thương tích'. Tuyến là kẻ đã lừa vợ lên đồi vắng rồi đe dọa, đánh đập dã man khiến vợ phải nhập viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ nữ hộ lý N.T.H (SN 1984, trú tại Việt Hưng, Hạ Long, Quảng Ninh) bị chồng là Dương Văn Tuyến lừa đưa lên đồi vắng đánh đập dã man, cắt gân, cẳng chân mà báo PNVN đã có nhiều bài viết phản ánh, theo nguồn tin của PV, cơ quan CSĐT công an thành phố Hạ Long đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam người chồng vũ phu này.

Quyết định đã được ký vào chiều 18/9.

Chị H. điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể vì bị chồng đánh.

Trao đổi với Báo PNVN, chị Nguyễn Thị Thu Hằng, chị gái của nạn nhân cho hay, sau khi Báo PNVN đăng tải vụ việc, cơ quan CSĐT công an thành phố Hạ Long đã đưa nạn nhân đi giám định. Kết quả giám định từ Trung tâm giám định pháp y tỉnh Quảng Ninh thể hiện, chị H. bị tổn hại 12% sức khỏe.

Ngay sau khi có kết quả giám định, cơ quan CSĐT công an thành phố Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Dương Văn Tuyến về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 BLHS năm 2015.

Những vết thương trên cơ thể chị H., kết quả giám định cho thấy, chị bị tổn hại 12% sức khỏe.

Trước đó, như Báo PNVN đã đưa tin, vào ngày 12/9, vì ghen tuông Dương Văn Tuyến đã đến Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy nơi vợ làm việc. Tại đây, Tuyến đã bảo với vợ đi ra ngoài để nói chuyện riêng. Tin lời chồng, chị H. lên xe máy để Tuyến chở đi. Sau đó, Tuyến chở vợ đến đồi vắng gần bãi tha ma ở khu vực phường Hà Khẩu (Hạ Long).

Tại đây, lợi dụng vắng người, Tuyến đã đánh đập vợ dã man khiến chị H. thâm tím mặt mày. Chưa dừng lại ở đó, Tuyến mở cốp xe lấy dao đe dọa rồi cắt lên chân, cẳng chân của chị gây thương tích nặng. Sau đó, mặc cho vợ bị thương, Tuyến đưa về nhà riêng ở tổ 6, khu 7, phường Việt Hưng để tiếp tục hành hung, đồng thời gọi điện cho người thân chị H. đến nhà để chứng kiến.

Nhận được tin, chị Nguyễn Thị Thu Hằng đã điện báo với công an phường Việt Hưng. Khi công an có mặt, Tuyến vẫn ngang ngược chống đối, đe dọa và tiếp tục hành hung vợ. Sự việc sau đó đã được công an khống chế, giải cứu nạn nhân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lãnh đạo BV Đa khoa Bãi Cháy cho biết, chị H. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, mặt mũi bầm tím. Chân bị nhiều vết cắt.

Gia đình chị H. sau đó đã làm đơn trình báo công an và phản ánh đến Báo Phụ nữ Việt Nam. Chị Nguyễn Thị Thu Hằng cũng gửi lời cảm ơn đến Báo PNVN vì đã quan tâm, đồng hành, phản ánh sự việc cũng như bảo vệ nạn nhân của vụ bạo hành này.

Được biết, trước thời điểm xảy ra sự việc, Tuyến đã nhiều lần đánh vợ. Cách đây hơn 1 tháng, chị N.T.H đã làm đơn ly hôn gửi đến TAND thành phố Hạ Long. Trong thời gian chờ tòa giải quyết thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/khoi-to-bat-tam-giam-ke-lua-vo-len-doi-danh-dap-cat-gan-o-quang-ninh-post48604.html