Khởi tố, bắt tạm giam lái xe 'điên' tông chết nữ công nhân môi trường ở Hà Nội

Tài xế vụ xe 'điên' tông chết nữ công nhân môi trường bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Liên quan đến sự việc xe "điên" tông chết nữ công nhân môi trường ở Hà Nội, ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, ngày 23/4, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã giao Công an quận Đống Đa khởi tố hình sự vụ án vi phạm quy định về giao thông.

 Đỗ Xuân Tuyên tại cơ quan điều tra.

Đỗ Xuân Tuyên tại cơ quan điều tra.

Vào khoảng 23h ngày 22/4, Tuyên lái xe ô tô mang BKS 29A - 784.09 đi trên đường Vĩnh Hồ đã gây tai nạn với 5 chiếc xe máy.

Sau đó, Tuyên tiếp tục tăng ga bỏ chạy ra đường Tây Sơn rẽ vào đường Láng đến trước cửa số nhà 220 đường Láng thì đâm vào nữ nhân viên quét rác khiến chị thiệt mạng tại chỗ.

Chưa dừng lại, ô tô còn tông vào xe rác và một xe máy do hai nam thanh niên điều khiển, rồi tiếp tục đâm vào một chiếc ô tô chạy cùng chiều.

Chiếc xe gây tai nạn khi rẽ vào đường Láng Hạ thì bị người dân truy đuổi, tài xế bị người dân vây bắt, giao cho cơ quan công an.

Kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế Tuyên, cơ quan chức năng xác định, tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức 1,041 mg/lít khí thở, cao gấp gần 3 lần mức cao nhất bị xử phạt.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khoi-to-bat-tam-giam-lai-xe-dien-tong-chet-nu-cong-nhan-moi-truong-o-ha-noi-d472060.html