Khởi tố, bắt tạm giam nguyên chủ tịch, phó chủ tịch UBND xã

Ngày 15-11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, qua điều tra, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố, bắt tạm giam bị can đối với Nguyễn Quang Thu, 51 tuổi, trú xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, nguyên Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa và quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Tiến Thịnh, 44 tuổi, cùng trú xã Xuân Hòa, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, về tội vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra, từ tháng 2-2018 đến 6-2018, Thu và Thịnh đã lập khống chứng từ quyết toán hoàn thành công trình để lấy 366,4 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng cánh đồng mẫu lớn, chỉ đạo sử dụng vào xây dựng công trình không thuộc phương án xây dựng cánh đồng lớn do Hợp tác xã nông nghiệp Xuân Hòa lập đã được thẩm định, công trình không thuộc nguồn phân bổ ngân sách theo quyết định của UBND tỉnh, gây thiệt hại cho ngân sách.

* Ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Lê Đăng Duẩn (40 tuổi), Phó Chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh và Lê Văn Ngữ (55 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, để điều tra hành vi lập hồ sơ không đúng nhằm chi trả tiền bảo vệ rừng. Theo điều tra, trong quá trình công tác, ông Duẩn và ông Ngữ đã cấu kết với nhau lập hồ sơ, thanh toán khống tiền công chăm sóc, bảo vệ rừng trên địa bàn xã, gây thất thoát hơn 300 triệu đồng ngân sách nhà nước.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 15-11, Công an tỉnh Tiền Giang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản giá trị lớn. Theo đó, lợi dụng quan hệ mua bán, ngày 9-11, Phan Thị Hồng Nhung, trú huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) đến cửa hàng của chị Nguyễn Thị Kim Liên, 48 tuổi, trú huyện Chợ Gạo, giới thiệu có trường hợp cần đáo hạn ngân hàng, với số tiền hai tỷ đồng trong vòng hai ngày sẽ hoàn trả tiền, chị Liên sẽ được trả tiền lời 16 triệu đồng và được chị Liên đồng ý. Ngày 12-11, Nhung điều khiển ô-tô chở chị Liên đến Ngân hàng VietinBank chi nhánh Tiền Giang, phường 4, TP Mỹ Tho. Tại đây, chị Liên đưa số tiền hai tỷ đồng cho nhân viên kiểm tra và chuyển số tiền này vào tài khoản của Nhung, sau đó Nhung viết giấy mượn tiền và đưa cho chị Liên giữ. Sáng 13-11, Nhung chở chị Liên đến Ngân hàng VietinBank và yêu cầu chị Liên đưa lại giấy mượn tiền để Nhung làm thủ tục rút tiền trả cho chị Liên. Sau khi lấy được giấy mượn tiền, Nhung viện lý do đi vệ sinh, bỏ trốn.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/38261202-khoi-to-bat-tam-giam-nguyen-chu-tich-pho-chu-tich-ubnd-xa.html