Khởi tố, bắt tạm giam nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

Đến nay, Công an TP. Phan Thiết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 21 đối tượng có liên quan trong vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường Lạc Đạo vào tháng 7/2023.

Sáng ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Phan Thiết đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: N.Q.G (SN 2004, trú phường Đức Long), T.G.P (SN 2006, trú phường Phú Thủy), N.V.V (SN 2006, trú xã Tiến Lợi), V.V.H (SN 2006, trú phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết). Đây là nhóm thanh thiếu niên đã sử dụng hung khí tham gia giải quyết mâu thuẫn vào tháng 7/2023.

Kết quả điều tra cho thấy, do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên vào ngày 1/7/2023, ba nhóm thanh thiếu niên ở các phường: Lạc Đạo, Hưng Long, Phú Tài, TP. Phan Thiết đã hẹn nhau đến trước nhà thờ Lạc Đạo thuộc khu phố 4, phường Lạc Đạo để đánh nhau giải quyết mâu thuẫn. Đến khoảng gần 1 giờ sáng ngày 2/7, cả ba nhóm mang theo hung khí với dao phóng lợn, ba chĩa, tuýp sắt, gạch đá, vỏ chai bia, bom xăng tự chế tập trung đến điểm hẹn. Tại đây, cả ba bên đã lao vào sử dụng hung khí, ném bom xăng, vỏ chai bia, gạch đá về phía nhau. Sau đó, nhóm thanh thiếu niên đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhóm đối tượng có liên quan đến vụ việc

Hành vi tụ tập đông người sử dụng hung khí, bom xăng tự chế đánh nhau gây rối trước nhà thờ Lạc Đạo của các đối tượng đã gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trước tính chất manh động của nhóm thanh thiếu niên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Phan Thiết đã cử lực lượng tập trung điều tra xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Phan Thiết đã làm việc với 42 đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 21 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó đã thi hành lệnh bắt tạm giam 9 bị can, 12 bị can được cho tại ngoại phục vụ công tác điều tra nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Phan Thiết đang tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/khoi-to-bat-tam-giam-nhom-thanh-thieu-nien-su-dung-hung-khi-giai-quyet-mau-thuan-115066.html