Khởi tố bảy bị can về hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh

TTXVN - Viện KSND tối cao (Vụ 3) vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đối với bảy bị can gồm:

Nguyễn Minh Hùng (SN 1978, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần VN Pharma - viết tắt là VN Pharma); Võ Mạnh Cường (SN 1978, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C); Nguyễn Trí Nhật (SN 1975, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma); Ngô Anh Quốc (SN 1984, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma); Phan Cẩm Loan (SN 1973, nguyên Phó Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Công ty VN Pharma); Lê Thị Vũ Phương (SN 1982, nguyên Kế toán trưởng Công ty VN Pharma); Phạm Quỳnh Trang (SN 1980, nguyên nhân viên Công ty TNHH Thương mại hàng hải quốc tế H&C), về tội “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”. Việc khởi tố các bị can nêu trên nhằm tiến hành điều tra, làm rõ hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 ghi xuất xứ từ Ca-na-đa xảy ra tại VN Pharma trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2014.

Khởi tố nguyên thượng tá công an liên quan tín dụng đen

Ngày 31-10, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, vừa khởi tố bị can đối với đối tượng Nông Minh Tuân (SN 1972, người địa phương), nguyên Thượng tá, Phó Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự (Công an tỉnh Bắc Kạn) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo điều tra ban đầu, trong thời gian đang công tác, Tuân đã cho Cà Xuân Tuyên (SN 1966, trú TP Bắc Kạn) vay 250 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, sau đó nâng lên 5.000 đồng/triệu/ngày.

Làm và lưu hành tiền giả

Ngày 31-10, Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ ba thanh niên gồm Trần Minh Trí, Châu Anh Phụng, Võ Minh Quang cùng trú tại huyện Tri Tôn, An Giang điều tra về hành vi làm và lưu hành tiền giả. Từ tố cáo của người dân, Công an đã kiểm tra nơi ở của Trí, Phụng, Quang thu giữ hơn 28 triệu đồng tiền giả với các mệnh giá 50.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng cùng các thiết bị để làm tiền giả. Các đối tượng khai nhận, làm tiền giả để mang về các vùng quê mua hàng hóa đánh lừa người dân.

Bán dụng cụ sử dụng ma túy

Công an TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) vừa phá Chuyên án số 171M và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hoài, SN 1979, về hành vi buôn bán dụng cụ sử dụng ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoài, ở phố 6, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, công an thu giữ năm chiếc cân điện tử, 229 dụng cụ sử dụng ma túy (gồm coóng, ống, bình, bật lửa khò) và hơn 10 nghìn vỏ túi ni-lông dùng để đựng ma túy.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/42096002-khoi-to-bay-bi-can-ve-hanh-vi-buon-ban-hang-gia-la-thuoc-chua-benh.html