Khởi tố bị can, bắt giam kẻ sát hại 3 người ở Bình Dương

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, Luận đã ra tay tàn nhẫn sát hại 3 người rồi uống thuốc tự tử nhưng không chết.

Ngày 3/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông tin đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ tại khu phố 5, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) về tội giết người.

Luận là nghi can gây ra vụ thảm án thương tâm khiến 3 người tử vong tại phường Thái Hòa vào ngày 24/4.

 Đối tượng Luận khi bị bắt

Đối tượng Luận khi bị bắt

Nạn nhân trong vụ thảm sát là bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), con gái ruột của bà Cúc là Trần Thị Quỳnh N. (17 tuổi) và người cháu ngoại là bé gái Nguyễn Thị Bảo T. (8 tuổi).

Như Báo Công lý đã thông tin, tại cơ quan điều tra Luận khai nhận, ngày 23/4, sau khi bị thua hết tiền do đánh bạc, Luận nảy sinh ý định tự tử. Lúc này, Luận nhớ đến việc bị chị N. (con bà Cúc) có thái độ khinh thường mình nên nảy sinh ý định sát hại.

Khoảng 0 giờ ngày 24/4, Luận mang theo 3 con dao, 1 cây mã tấu rồi cạy mái tôn đột nhập vào nhà bà Cúc. Bị bà Cúc phát hiện, Luận lao tới dùng mã tấu chém bà chết tại chỗ rồi tiếp tục ra tay với 2 nạn nhân N và T.

Sau khi gây án, Luận uống thuốc cảm để tự tử nhưng không chết. Hai ngày sau đó, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án giết người để điều tra.

Nguyễn Hào

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/khoi-to-bi-can-bat-giam-ke-sat-hai-3-nguoi-o-binh-duong-297110.html