Khởi tố bị can dùng dao truy sát khiến 2 người thương vong

Ngày 12-5, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Doãn Vạn (53 tuổi, trú tại thôn Đại Tiến, xã An Dũng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi 'Giết người' quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Nguyễn Doãn Vạn tại cơ quan công an

Nguyễn Doãn Vạn tại cơ quan công an

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, trước đó vào khoảng 12 giờ ngày 7-5-2020, do mẫu thuẫn trong quan hệ tình cảm nên Nguyễn Doãn Vạn đến nhà của bà T.T.L. (51 tuổi, địa chỉ ở ngõ 53, đường Quang Trung, thuộc tổ dân phố 3, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Doãn Vạn dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà T.T.L. và ông N.Đ.B. (52 tuổi, chồng bà T.T.L.).

Hậu quả bà T.T.L. tử vong trên đường đi cấp cứu, ông N.Đ.B. bị thương đang phải điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án Nguyễn Doãn Vạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường, đến tối cùng ngày thì bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ.

Hung khí gây án

Trước đó, theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, sau khi bị bắt giữ, bước đầu tại cơ quan công an, Nguyễn Doãn Vạn khai nhận, trước đây, Vạn có quan hệ tình cảm với bà T.T.L. nhưng sau một thời gian Vạn chấp hành án phạt tù tại trại giam Đồng Sơn (Quảng Bình) thì bà T.T.L. kết hôn với N.Đ.B.

Vạn cho rằng, quá trình đó, vợ chồng N.Đ.B. và T.T.L. sống với Vạn không có tình nghĩa, bội bạc, cảm thấy bị xúc phạm, cùng với đó Vạn gọi điện thì bà T.T.L. thách thức nên Vạn tìm cách trả thù...

Theo Cổng thông tin điện tử Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm nên liên ngành Công an - Viện Kiểm sát nhân dân - Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã họp thống nhất xác định vụ án trên làm án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử nhanh chóng, kịp thời, chính xác và nghiêm minh... Đồng thời qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến nhân dân phải có ý thức chấp hành pháp luật và đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người trong tình hình hiện nay.

DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khoi-to-bi-can-dung-dao-truy-sat-khien-2-nguoi-thuong-vong-661976.html