Khởi tố bị can trộm 5 tỷ đồng tiền 'tích cóp dưỡng già' của nguyên giám đốc sở

Liên quan vụ trộm tài sản trị giá 5 tỷ đồng nhà nguyên Giám đốc Sở GTVT, Công an Trà Vinh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Sơn Thanh Tuấn.

Ngày 10/5, Thượng tá Trần Văn Kỳ, Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, ông vừa ký quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng Sơn Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ phường 7, TP Trà Vinh) về tội “trộm cắp tài sản”.

Bị can Sơn Thanh Tuấn. (Ảnh: C.A)

Bị can Sơn Thanh Tuấn. (Ảnh: C.A)

Những ngày qua, sự việc ông Phan Thanh Sơn, nguyên Giám đốc Sở GTVT Trà Vinh bị trộm 66 lượng vàng SJC, 35.000 USD với tổng trị giá khoảng 5 tỷ đồng khiến dư luận xôn xao.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Trà Vinh cho biết, nguồn gốc tài sản của bị hại không nằm trong phần điều tra. Tuy nhiên, ban đầu gia đình ông Sơn nói toàn bộ số tài sản trên là do ông tích cóp, tiết kiệm để dưỡng già.

"Số tiền này được vợ chồng ông Sơn tích lũy từ thời tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long còn là tỉnh Cửu Long (cũ) đến nay. Ngoài ra, vợ chồng ông Sơn còn mua bán, kinh doanh lặt vặt nhiều ngành nghề khác, tích lũy mới có được số tiền trên", một cán bộ điều tra thông tin.

Tang vật thu được khi bắt giữ Sơn Thanh Tuấn. (Ảnh: C.A)

Ngày 3/5, sau khi nhận được trình báo của gia đình ông Phan Thanh Sơn (ngụ phường 6, TP Trà Vinh) về việc bị mất trộm vàng và USD, Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh ký lập chuyên án đấu tranh.

Đại tá Phan Thanh Quân, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Trưởng ban, đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp, nhanh chóng bắt giữ nghi phạm.

Sáng 8/5, Công an tỉnh tổ chức khen thưởng nóng 3 đơn vị là Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an TP Trà Vinh. (Ảnh: Chu Huy)

Như VTC News đưa tin, chiều 3/5, Sơn Thanh Tuấn phát hiện nhà ông Phan Thanh Sơn đi vắng nên dùng xà beng cạy cửa vào nhà, phá két sắt trộm 66 lượng vàng SJC, 35.000 USD. Trước khi rời khỏi hiện trường, Tuấn còn uống hết 3 hộp sữa của chủ nhà cho "đỡ đói".

Tuấn có 3 tiền án (1 tiền án hiếp dâm, 2 tiền án trộm cắp tài sản) và nghiện ma túy. Người này bị bắt chiều 7/5 khi đang chuẩn bị bỏ trốn. Số tài sản trộm được, Tuấn đã trả nợ, mua xe máy và mua vàng tặng người thân.

Theo Công an Trà Vinh, đây là vụ trộm tài sản lớn nhất địa bàn tỉnh từ trước đến nay. Hiện, Công an đang đấu tranh, thu hồi số tài sản còn lại trong vụ trộm.

CHU HUY

Nguồn VTC: https://vtc.vn/khoi-to-bi-can-trom-5-ty-dong-tien-tich-cop-duong-gia-cua-nguyen-giam-doc-so-ar611423.html