Khởi tố bị can về hành vi khai thác gỗ rừng trái phép

Ngày 18-4, Công an huyện Kbang (Gia Lai) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Hoàng Văn Duệ (SN 1985, quê huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) vì hành vi khai thác gỗ rừng trái phép.

Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép.

Hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép.

NDĐT – Ngày 18-4, Công an huyện Kbang (Gia Lai) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Hoàng Văn Duệ (SN 1985, quê huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) vì hành vi khai thác gỗ rừng trái phép.

Trước đó, từ tin báo về việc gỗ hương thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Pa, địa giới hành chính thuộc xã Krong bị khai thác trái phép, UBND huyện Kbang đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm, Công an huyện và các đơn vị có liên quan vào cuộc kiểm tra. Kết quả kiểm tra xác định, rừng bị phá tại khoảnh 2, tiểu khu 82, thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Pa quản lý. Tổng khối lượng gỗ bị đốn hạ là 12,32 m3 (trong đó có một cây gỗ hương khối lượng 3,962 m3, gỗ lát khối lượng 3,338 m3...).

Ông Trương Thanh Hà, Hạt trưởng kiểm lâm huyện Kbang, cho biết: Khoảng 3 giờ ngày 7-4, Duệ dẫn đầu nhóm gồm năm đối tượng trang bị đèn pin, dụng cụ hai cưa xăng, một can xăng năm lít, ba lít nhớt lên vị trí trên thực hiện việc đốn hạ gỗ rừng. Đến 7 giờ cùng ngày, trong lúc nhóm này đang thực hiện việc xẻ gỗ thì bị lực lượng quản lý bảo vệ rừng phát hiện vây bắt. Duệ bị lực lượng chức năng bắt giữ tại hiện trường, bốn đối tượng còn lại nhanh chân tẩu thoát.

Đối tượng Hoàng Văn Duệ tại cơ quan điều tra.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, Duệ còn khai nhận vào rừng khai thác gỗ hương theo quy cách dày 15 cm, rộng 30 cm, dài 2 m để bán cho ông K. (ngụ huyện Kbang) với giá tại bìa rừng là hai triệu đồng/hộp. Theo báo của Hạt kiểm lâm huyện Kbang, trước đó vào ngày 1-4, Hạt cũng đã phối hợp các cơ quan chức năng và đơn vị chủ rừng phát hiện tại lô 8, khoảnh 8, tiểu khu 87 có sáu cây gỗ bị khai thác trái phép; trong đó, có bốn cây gỗ Hương bị cưa hạ, thiệt hại hơn 13 m3. “Các đối tượng rất tinh vi, không chỉ lợi dụng thời điểm đêm tối để hoạt động, mà còn dùng cưa điện ắc-quy không phát ra tiếng động nên rất khó phát hiện”, ông Hà cho biết thêm.

Hiện, Công an huyện Kbang đang tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định.

PHAN HÒA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39893502-khoi-to-bi-can-ve-hanh-vi-khai-thac-go-rung-trai-phep.html