Khởi tố bị can vụ bắt 640kg ma túy đá và 100 bánh heroin

Cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Giáp trong vụ bắt 640kg ma túy đá và 100 bánh heroin. Riêng nghi can Võ Mạnh Linh đã được trả tự do.

Chiều tối ngày 27/4, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau một thời gian điều tra, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Giáp (SN 1974), trú thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, Võ Văn Giáp và Võ Mạnh Linh (SN 1990, trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) cũng đã bị Công an Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Ma túy được các đối tượng đóng thành gói trà rồi giấu vào loa thùng để vận chuyển

Ma túy được các đối tượng đóng thành gói trà rồi giấu vào loa thùng để vận chuyển

Sau thời gian tạm giữ, Võ Mạnh Linh đã được trả tự do. Cơ quan CSĐT xác định, Võ Văn Giáp là một trong số các đối tượng liên quan đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia mà Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng khác triệt phá tại Nghệ An vào ngày 15/4.

Như đã đưa tin, vào khoảng 15h ngày 15/4, Công an Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Nghệ An và cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) bộ Công an, ập vào nhà ông Phạm Văn Thi (SN 1953), ở số 7, ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên, phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, bắt quả tang Võ Mạnh Linh và 4 nghi phạm khác đang chuẩn bị đưa một lượng ma túy rất lớn lên xe tải để vận chuyển đi nơi khác. Khám xét trên xe, công an thu giữ 60 loa thùng đựng trong 30 thùng các tông, bên trong chứa 580kg ma túy đá và 40 bánh heroin.

Đây là số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn bị bắt giữ

Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT ra lệnh bắt giữ và khám xét nhà ở khẩn cấp đối tượng Võ Văn Giáp. Tại đây, công an thu giữ 9 sổ tiết kiệm trị giá trên 7,5 tỷ đồng; 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 3 giấy cho vay nợ trị giá 14 tỷ đồng và một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án. Tiến hành kiểm tra ở một số địa điểm cất giấu ma túy của đường dây này trên địa bàn, lực lượng chức năng thu giữ thêm 60kg ma túy đá và 60 bánh heroin, nâng tổng số ma túy đá bị bắt giữ trong vụ án là 640kg và 100 bánh heroin.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, số lượng hơn 489kg ma túy đá mà Công an tỉnh Nghệ An thu giữ tại cánh đồng muối ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vào ngày 17/4 là cùng chung đường dây vận chuyển ma túy.

Liên quan đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này, trước đó, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã khởi tố 4 bị can, gồm: Nguyễn Văn Phú (SN 1990, trú tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) tội Vận chuyển trái phép chất ma túy; Nguyễn Bảo Trung (SN 1996, trú tại xã Hưng Đông, TP.Vinh) tội Không tố giác tội phạm và Võ Sỹ Mạnh (SN 1983, trú tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh) tội Cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, khởi tố bị can và truy nã quốc tế đối với đối tượng người Đài Loan: Lin Sheng Hsiun về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Riêng 2 đối tượng người Đài Loan khác đang được CQĐT củng cố hồ sơ để khởi tố, truy nã.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/kho-i-to-bi-can-vu-ba-t-640kg-ma-tu-y-da-va-100-ba-nh-heroin-a431718.html