Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cơ trú đối với Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố bị can, tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lê Huy Toàn- Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố bị can, tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lê Huy Toàn- Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang.

Trả lời báo Dân Trí chiều 28/11, Thượng tá Phan Văn Cường, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Huy Toàn (SN 1964), Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang.

Ông Lê Huy Toàn bị khởi tố để điều tra về hành vi: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án khu đô thị Hoàng Long, phường Phước Long, TP Nha Trang”.

Trong sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Lê Huy Toàn.

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Lê Huy Toàn, sinh 1964, Thành ủy viên, phó chủ tịch UBND TP Nha Trang và là chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ và cấp đất tái định cư dự án Khu đô thị du lịch Hoàng Long (gọi tắt là Hội đồng bồi thường).

Ông Lê Huy Toàn. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Ông Lê Huy Toàn. Ảnh: Tri thức Trực tuyến

Ngoài ông Toàn, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lương Huy Giáp - cán bộ Phòng Tài chính kế hoạch và ông Võ Mỹ - cán bộ Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang với cùng tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan đến những sai phạm tại dự án Khu đô thị du lịch Hoàng Long, trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can. Cụ thể, nguyên chủ tịch UBND phường Phước Long Vũ Thị Mai Hương và cán bộ địa chính Nguyễn Văn Cường bị khởi tố về tội danh " vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Ba bị can Đỗ Thế Vinh, Nguyễn Ngọc Khánh (nhân viên hợp đồng của chủ đầu tư), Huy Tôn Hạnh (tổ trưởng tổ dân phố Phước Tín 3, phường Phước Long) bị khởi tố tội danh "giả mạo trong công tác".

Riêng bị can Nguyễn Khánh Hùng (làm nghề tự do) bị khởi tố tội danh làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Khi khám xét chỗ ở của Nguyễn Khánh Hùng, cơ quan điều tra thu giữ rất nhiều tài liệu, giấy tờ giả.

Hoàng Yên (T/h)

Theo NĐT

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/khoi-to-cam-di-khoi-noi-co-tru-doi-voi-pho-chu-tich-ubnd-tp-nha-trang-a253002.html