Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú nhà sư vác gậy đập vỡ kính ô tô vì bấm còi xin vượt

Bức xúc vì xe ô tô phía sau bấm còi xin vượt, sư thầy Lê Văn Thành đã vác gậy tre đập vỡ kính ô tô, bắt tài xế xin lỗi.

VKSND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa ký phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Văn Thành (SN 1988, trú tại Chùa Khải Đoan, đường Phan Bội Châu, phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, nguồn tin trên báo Bảo vệ pháp luật cho hay.

Ông Lê Văn Thành đang tu hành tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan, tỉnh Đăk Lăk, ông Thành cũng chính là nhà sư vác gậy đập vỡ kính xe ô tô của người đi đường cách đây hơn 2 tháng.

Nhà sư đập vỡ kính xe ô tô của người đi đường tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet

Nhà sư đập vỡ kính xe ô tô của người đi đường tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, vào sáng ngày 9/9, ông Thành điều khiển xe máy để về chùa Sắc Tứ Khải Đoan. Khi đến ngã 3 giao nhau với đường Ama Khê thì ông Thành xi nhan xin vào làn đường ô tô để vượt chiếc xe phía trước. Cùng lúc này, anh Nguyễn Quang Nhật ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột điều khiển xe ô tô đi phía sau và có bấm còi nhiều lần. Do bức xúc nên ông Thành đã dừng xe lại rồi dùng cây gậy tre mà mình mang theo phang nhiều cái vào xe ô tô của anh Nhật.

Hậu quả, chiếc xe ô tô của anh Nhật bị Thành đập gãy 1 gương chiếu hậu, vỡ 2 tấm kính cửa xe, hư hỏng 1 nẹp kính cửa sau bên trái. Sau khi gây ra vụ việc, Thành điều khiển xe máy về lại chùa Sắc Tứ Khải Đoan.

Chiếc xe của anh Nhật bị hư hỏng. Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin trên Vietnamnet, ông Lê Văn Thành đã tu hành tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan được 10 năm và có pháp danh Minh Truyền. Đại diện trụ trì chùa Sắc Tứ Khải Đoan cho biết, ông Thành có những biểu hiện bất thường về tâm lý, nhà chùa đã đưa đi khám nhiều nơi, nhưng sư thầy Minh Truyền nhiều lần không chịu uống thuốc. Thời gian gần đây, các biểu hiện bất thường về tâm lý càng có nhiều diễn biến theo chiều hướng xấu đi.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Buôn Ma Thuột đã cho mời ông Lê Văn Thành để làm rõ hành vi “Cố ý hủy hoại tài sản”. Ông Thành sau đó ra về vì được nhà chùa bảo lãnh.

Minh Tuệ (tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/khoi-to-cam-di-khoi-noi-cu-tru-nha-su-vac-gay-dap-vo-kinh-o-to-vi-bam-coi-xin-vuot-92694.html